Vì sao dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm vẫn cứ ‘nằm trên giấy'?

(PLO)- Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Sở đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin Trung ương bố trí nguồn vốn trong hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Sáng 8-12, kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khóa X đã tiến hành phiên chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai về các dự án đầu tư trên địa bàn.

Quan tâm đến dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, Thượng tọa Thích Minh Thành (quận Bình Thạnh) cho rằng dự án này đã được lãnh đạo TP.HCM thiết kế từ hàng chục năm trước nhưng đến nay vẫn còn “nằm trên bàn giấy và chưa được triển khai”.

db-thich-minh-thanh

Thượng tọa Thích Minh Thành chất vấn về rạch Xuyên Tâm. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Vấn đề cấp bách là ở rạch Xuyên Tâm này ô nhiễm rất lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tinh thần, cảm xúc của người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh” – Thượng tọa Thích Minh Thành nói và đặt câu hỏi cho lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư là đã có giải pháp nào để triển khai dự án này.

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm nằm trên hai địa bàn quận Gò Vấp và Bình Thạnh. Theo bà, dự án này rất được lãnh đạo TP quan tâm, bởi ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, hoạt động của doanh nghiệp và an ninh trật tự của hai quận Gò Vấp và Bình Thạnh.

chat-van-gd-khdt

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai trả lời chất vấn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo bà Mai, trong năm 2016, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dự án này bằng hình thức công tư (PPP). Vốn đầu tư của dự án này khá lớn lên đến 9.300 tỉ đồng, trong đó riêng chi phí bồi thường lên đến hơn 4.000 tỉ đồng.

Bà Mai cho biết đã có nhà đầu tư tham gia, tuy nhiên nhà đầu tư đề xuất hình thức BT. Hình thức này là đổi đất lấy hạ tầng, nhưng theo luật đầu tư mới ban hành năm 2020 thì hình thức BT không còn. Do đó, dự án phải đổi hình thức đầu tư.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với chủ đầu tư để tìm hình thức khác và đã chờ đợi một thời gian nhưng chưa đề xuất được hình thức mới để đầu tư dự án theo khung pháp lý hiện nay” – bà Mai nói.

Cũng theo bà, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các sở, ngành, xin ý kiến Thành uỷ, UBND TP. Từ đó, xác định đây là dự án cần thiết, thống nhất xếp vào dự án đầu tư công. Tuy nhiên, tổng số vốn đầu tư của dự án là khá lớn và TP.HCM không còn khả năng bổ sung vốn cho dự án mới.

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin Trung ương bố trí nguồn vốn trong hỗ trợ phục hồi kinh tế. “UBND TP.HCM đã có hai văn bản tham mưu Chính phủ để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp cuối năm” – bà Mai nói và cho biết hiện nay dự án đã hoàn thành báo cáo kỹ thuật nhưng vẫn chờ nguồn vốn.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được đề xuất cách đây gần 20 năm, nằm trên địa bàn quận Gò Vấp và Bình Thạnh. Mục tiêu của dự án là cải tạo thoát nước, môi trường rạch Xuyên Tâm, kết hợp xây dựng đường giao thông mới dọc theo hai bên rạch nhằm cải thiện tình hình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến, thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của TP.HCM.

Tổng chiều dài tuyến rạch là 8,2 km, trong đó tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cửa sông Vàm Thuật và ba tuyến phụ.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.352 tỉ đồng, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 4.859 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 3.866 tỉ đồng. Số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án là 2.196 hộ và một tổ chức. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.