Ủy ban Kinh tế sẽ tổ chức phiên giải trình về quản lý thị trường vàng

(PLO)- Đại biểu cho rằng muốn kéo giá vàng trong nước ngang với thế giới thì phải đưa giá tham chiếu tương đương với giá quốc tế (giá nhập khẩu), cộng thêm thuế, phí…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình trạng giá vàng “nhảy múa”, tăng giá sốc thời gian qua là chủ đề được nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm khi Quốc hội thảo luận tại tổ vào sáng 23-5.

ĐB Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) cho rằng giá vàng tăng không phải do nhu cầu thực tế của người dân mà có thể do một số đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường để trục lợi.

Ủy ban Kinh tế sẽ tổ chức phiên giải trình về quản lý thị trường vàng
ĐB Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: NHƯ Ý

ĐB Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cũng băn khoăn thực chất nhu cầu nắm giữ vàng trong nước tăng đột biến đến từ ai và do đâu. Hẳn không phải là đến từ đa số người dân bình thường và do nguyên nhân thuần túy rằng đây là một kênh đầu tư thay thế cho kênh gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng với mức lãi suất không còn hấp dẫn.

“Liệu có phải chủ yếu là do một nhóm lợi ích với các hành vi phi pháp như tẩu tán tài sản, đầu cơ gây rối loạn thị trường? Nếu đúng như thế thì phải có giải pháp căn cơ” - ĐB Đồng nói.

Trong khi đó, ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nói giá vàng biến động mạnh, giá trong nước và thế giới chênh lệch lớn dẫn đến buôn lậu vàng diễn biến phức tạp, làm chảy máu ngoại tệ và có khả năng tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Việc đấu giá vàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ là giải pháp tạm thời và cần giải pháp dài hạn để quản lý. ĐB Hòa đề nghị cần sớm bỏ độc quyền vàng miếng và nhập khẩu vàng của NHNN, đồng thời sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 theo hướng cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu và in vàng miếng dưới sự quản lý chặt chẽ của NHNN.

p5-mau-hoang-van-cuong.jpg
Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về mục tiêu của đấu thầu vàng.
Ảnh: QH

Chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, ĐB Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về mục tiêu của đấu thầu vàng. “Nếu muốn đặt mục tiêu đấu thầu đạt được giá cao hơn giá thị trường thì chúng ta thực hiện như phương thức hiện nay, tức là đặt giá sàn căn cứ tham chiếu vào giá thị trường của phiên trước đó. Điều này làm cho giá vàng trúng thầu đương nhiên bằng hoặc cao hơn, người trúng thầu nếu bán vàng lại bán giá cao hơn nữa, khiến cho giá vàng trên thị trường tăng lên” - ông Cường phân tích.

Theo ông Cường, muốn kéo giá vàng trong nước ngang với giá vàng thế giới thì phải đưa giá tham chiếu tương đương với giá quốc tế (giá nhập khẩu), cộng thêm thuế, phí…

“NHNN sẽ là nơi đứng ra như một đầu mối nhập khẩu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải nhập khẩu trực tiếp vàng vật chất mà tất cả người mua có thể mua theo giá tham chiếu đó, số lượng mua đó sẽ lưu ký vào NHNN. Chỉ với phương thức đó mới có thể hạ thấp giá vàng trong nước và đưa về sát với giá vàng thế giới” - ông Cường nói thêm.

Lo ngại diễn biến thị trường vàng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh sốt ruột khi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng vẫn chưa được sửa, dù được đề cập rất nhiều lần. “Tới đây, dự kiến Ủy ban Kinh tế sẽ tổ chức phiên giải trình liên quan đến quản lý thị trường vàng” - ông Thanh cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.