ĐB Nguyễn Tri Thức: 1 ca ghép thận kéo dài 7-8 tiếng nhưng kỹ thuật viên chính chỉ nhận 280.000 đồng

(PLO)- Theo Đại biểu Nguyễn Tri Thức, chính sách đãi ngộ với đội ngũ y tế chưa được quan tâm, chẳng hạn một ca ghép thận kéo dài 7-8 tiếng nhưng ekip bảy người chỉ nhận được thù lao 1,4 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) đề cập đến chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế hiện nay đã thay đổi như thế nào, tăng được bao nhiêu tiền lương đối với lực lượng này?

Ngoài ra, đại biểu Lan cũng nhìn nhận thực trạng “chúng ta có tiền nhưng mua vaccine, mua thuốc hay vật tư thiết bị y tế không được vì... sợ đi tù”. Hoặc tình trạng thiếu thuốc, thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cũng mới chỉ khắc phục được một phần.

pham-khanh-phong-lan.jpg
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: QH

Dẫn chứng, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nói với chính sách bảo hiểm, khi người bệnh dùng sai ở chỗ nào là ngay lập tức chúng ta tất toán, bắt đền để lấy lại ngay, thậm chí có thể phải đi tù.

“Lẽ ra con em, người dân phải được hưởng chính sách từ chương trình tiêm chủng mở rộng nhưng khi đó hết vaccine và đến kỳ đến đợt nên họ phải đi tiêm dịch vụ. Vậy tiền người dân bỏ ra ai sẽ trả lại?” – bà Lan nói và cho biết đã chất vấn vấn đề này khi họp toàn thể của Ủy ban Xã hội.

“Bảo hiểm thì đổ cho y tế chưa thấy đưa qua, y tế thì sàng qua sàng lại và cuối cùng người dân phải chịu thiệt” – bà nói và cho rằng chúng ta vận động, kêu gọi để ngày càng có nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế nhưng khi tham gia rồi họ vẫn phải bỏ tiền túi chi trả những dịch vụ mà đáng ra được miễn phí.

“Chúng ta không thể lờ đi quyền lợi của người dân” – bà Lan nhấn mạnh và đề nghị tính toán để người yếu thế trong xã hội được bảo vệ tốt nhất có thể.

ĐB Nguyễn Tri Thức: 1 ca ghép thận kéo dài 7-8 tiếng nhưng kỹ thuật viên chính chỉ nhận được 280.000 đồng
Đại biểu Nguyễn Tri Thức nêu thực tế về các chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế. Ảnh: QH

Ở một khía cạnh khác, đại biểu Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (đoàn TP.HCM) cho biết tay nghề của các bác sĩ Việt Nam hiện nay có thể nói là khá cao, thậm chí đạt trình độ thế giới.

Đơn cử như kỹ thuật ghép tạng vốn là đỉnh cao của khoa học y học. Kỹ thuật này gồm bốn bước là vận động hiến tạng, kỹ thuật ghép, hồi sức cấp cứu sau ghép, cuộc sống xã hội sau đó của người được ghép. Trong đó bước vận động hiến tạng tưởng đơn giản nhưng thực tế rất phức tạp và Việt Nam đang đi rất chậm so với thế giới.

“Ở các nước tiên tiến tỉ lệ ghép từ người cho chết não rất cao, còn ở những nước đang phát triển thì ngược lại tỉ lệ từ người hiến sống là cao” – ông nói và cho biết xu thế của thế giới hiện nay là ghép tạng là từ người chết não

Đại biểu Nguyễn Tri Thức chia sẻ: “Vừa qua Thủ tướng, Bộ Y tế tổ chức một lễ vận động hiến tạng từ người cho chết não và do thủ tướng chủ trì. Điều này đã tạo ra hiệu ứng, tiếng vang lớn trong ngành ghép tạng của Việt Nam”.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ chính sách đãi ngộ với đội ngũ y tế chưa thực sự được quan tâm. “Một ca ghép thận gồm bảy người nhưng nhận được thù lao chỉ 1,4 triệu đồng cho cả ekip, trong đó kỹ thuật viên chính được nhận 280.000 đồng” – ông Nguyễn Tri Thức dẫn chứng và cho hay một ca ghép thận kéo dài 7-8 tiếng, thậm chí hơn.

Một vấn đề khác, đại biểu Nguyễn Tri Thức cho biết tình hình giải ngân của gói phục hồi kinh tế - xã hội với nguồn tăng thu trong ngành y tế còn rất chậm.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 43 thì giải ngân của ngành y tế chỉ chiếm 1,7%.

“Tôi mong Thủ tướng và Bộ Y tế quan tâm đến việc giải ngân, mua sắm thiết bị để hỗ trợ, phục vụ cho các bệnh viện” – ông Nguyễn Tri Thức kiến nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.