Ủy ban kiểm tra tỉnh Phú Yên kỷ luật nhiều cán bộ

(PLO)- Vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại tiểu khu 358, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Cơ quan chức năng xử phạt tù nhiều người vi phạm, trong đó có một số cán bộ lâm nghiệp và cán bộ UBND xã Sơn Thành Tây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên cho biết cơ quan này đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hùng Quân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Tuy Hòa. UBKT cũng đề nghị thực hiện công tác cán bộ đối với ông Quân.

Theo UBKT, trong thời gian giữ chức thành ủy viên (nhiệm kỳ 2010-2015), trưởng phòng TN&MT TP Tuy Hòa, ông Nguyễn Hùng Quân đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trực tiếp ký tờ trình đề nghị UBND TP cấp GCN không đúng quy định pháp luật về đất đai. Việc này dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng, hành chính, bị xử phạt tù.

UBKT Tỉnh ủy cũng cho hay cơ quan này đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Hải Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu.

Tại kỳ họp mới đây, UBKT đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Phú. UBKT nhận thấy ông Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì giải quyết tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an thị xã Sông Cầu chưa khách quan, chưa đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về giải quyết tố cáo.

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng quyết định kỷ luật Đảng ủy xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (nhiệm kỳ 2015-2020) và Phan Công Trình, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cựu bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Tây bằng hình thức khiển trách. UBKT đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra vụ phá rừng ở xã Sơn Thành Tây. Ảnh: VŨ XUÂN

Lực lượng chức năng kiểm tra vụ phá rừng ở xã Sơn Thành Tây. Ảnh: VŨ XUÂN

Theo UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Sơn Thành Tây nhiệm kỳ 2015-2020 chấp hành chưa nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng ủy về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Đồng thời, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Từ đó, để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 358, xã Sơn Thành Tây. Cơ quan chức năng xử phạt tù nhiều người vi phạm, trong đó có một số cán bộ lâm nghiệp và cán bộ UBND xã Sơn Thành Tây.

Với vai trò là bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Tây từ 2017-2020, ông Phan Công Trinh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Sơn Thành Tây nhiệm kỳ 2015-2020 nêu trên.

Hết thời hiệu kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Tứ

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên cũng cho biết cơ quan này đã thống nhất kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Tứ, Phó giám đốc Sở Xây dựng. Tuy nhiên, hiện vi phạm của ông Tứ đã hết thời hiệu kỷ luật theo quy định.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, khi giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, ông Nguyễn Ngọc Tứ đã thiếu kiểm tra, để cơ quan chuyên môn tham mưu ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là GCN) không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Sau khi phát hiện việc cấp GCN không đúng quy định, ông Tứ đã kịp thời khắc phục hậu quả bằng việc ký quyết định thu hồi, hủy GCN đã cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.