Vụ mở đường phá rừng: Khởi tố chủ tịch xã, hạt trưởng kiểm lâm

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố hạt trưởng, hạt phó kiểm lâm, chủ tịch, phó chủ tịch xã liên quan vụ mở đường phá rừng quy mô lớn, có tổ chức.

Chiều 19-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Tấn Định, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa (Phú Yên). Ông Định bị khởi tố điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Tấn Định, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa.  Ảnh: HT

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn cán bộ khác để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bốn cán bộ bị khởi tố gồm Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa; Trần Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây; Trương Minh Hoàng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa; Phạm Đình Phúc, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh.

Một nguồn tin xác nhận thông tin trên và cho biết thêm năm cán bộ vừa bị khởi tố liên quan đến vụ mở đường phá rừng quy mô lớn, có tổ chức ở khu vực giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa, Sông Hinh.

Lâm tặc mở đường vào rừng đốn gỗ. Ảnh: MINH KHÔI

Liên quan đến vụ án trên, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 35 bị can.

Trong đó có 10 cán bộ công tác tại Hat Kiểm lâm huyện Tây Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, UBND xã Sơn Thành Tây.

35 bị can trên bị khởi tố các tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; hủy hoại rừng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như PLO đã phản ánh, tháng 2-2020, một nhóm lâm tặc đã huy động xe cơ giới khai phá san ủi, mở ba con đường dài tổng cộng hơn 2.300 m đi sâu vào rừng rồi tổ chức đốn hạ hàng trăm cây gỗ rừng.

Trong gần hai tháng, nhóm lâm tặc đã xẻ hàng trăm cây gỗ, cẩu kéo, vận chuyển đến hai xưởng gỗ ở bên ngoài để cất giấu, tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng giáp ranh hai huyện Tây Hòa- Sông Hinh. Ảnh: VŨ XUÂN

Mãi đến tháng 4-2020, các cơ quan chức năng các huyện Tây Hòa, Sông Hinh mới phát hiện vụ việc.

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng xác định có hai khu rừng bị phá. Khu rừng thứ nhất tại xã Sông Hinh do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý.

Khu rừng thứ hai tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa do UBND xã Sơn Thành Tây quản lý.

Khi điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện thêm một khu rừng thứ ba bị phá ngay cạnh khu rừng thứ hai bị phá.

Kết quả khám nghiệm cho thấy có ít nhất 335 cây gỗ rừng tự nhiên, trong đó có nhiều cây gỗ quý bị đốn hạ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm