Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm minh và sự thống nhất cao.

Ngày 11-5, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm kỷ luật.

Xử lý kỷ luật đúng người, đúng vi phạm, không có vùng cấm
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao trách nhiệm của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và các tổ chức đảng liên quan đã quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang và Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm, bảo đảm đúng người, đúng vi phạm, không có vùng cấm.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: BQP
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: BQP

Công tác kiểm tra, giám sát phải đi trước một bước

Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

Chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp và bảo vệ pháp luật của Quân đội nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những nơi, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, kịp thời ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm từ sớm, từ xa.

Công tác kiểm tra, giám sát phải đi trước một bước, làm rõ đến đâu, kết luận, xử lý nghiêm đến đấy, đồng thời giải quyết dứt điểm đơn, thư, tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng, kỷ luật Quân đội.

Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật tám người thuộc Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đối với tám người thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng và những điều đảng viên không được làm.

Các cá nhân này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, phòng, chống tham nhũng và các quy định trong xử lý vi phạm hành chính.

Vi phạm công tác quản lý tài chính, tài sản, thanh quyết toán xăng dầu..., tạo dư luận xấu trong lực lượng Bộ đội Biên phòng và Nhân dân.

Đề nghị kỷ luật sáu quân nhân vi pháp pháp luật

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với sáu quân nhân vi phạm pháp luật Nhà nước và một quân nhân vi phạm kỷ luật Quân đội.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm minh và sự thống nhất cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.