Ủy ban kiểm tra kết luận phó bí thư phường khai man bằng cấp

(PLO)- Không có bằng cấp III, bằng đại học nhưng ông Hoàng Đăng Giảng (còn có tên gọi khác là Hoàng Đăng Bằng) vẫn được giữ chức phó bí thư Đảng ủy phường Bàng La (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) hai nhiệm kỳ.

Ngày 6-7, lãnh đạo Quận ủy Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết cơ quan chức năng của quận này đã có kết luận xác định ông Hoàng Đăng Giảng, Phó Bí thư Thường trực phường Bàng La, không trung thực trong sử dụng bằng cấp III và kê khai lý lịch đảng viên.

Theo đó, cơ quan chức năng của quận Đồ Sơn đã nhận được đơn của bà VTH (39 tuổi, trú quận Đồ Sơn) tố cáo ông Hoàng Đăng Giảng không có bằng cấp III và bằng đại học nhưng vẫn được giữ chức phó bí thư Đảng ủy phường hai nhiệm kỳ. Ngoài ra, ông Giảng còn bị tố thiếu trung thực trong kê khai lý lịch đảng viên, xây nhà trái phép.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) quận Đồ Sơn đã vào cuộc xác minh các nội dung tố cáo đối với ông Giảng. Theo đó, qua rà soát tại cụm bổ túc văn hóa Hợp Đức năm 1984-1986, nơi ông Giảng khai đã học dưới cái tên Hoàng Đăng Bằng, Trung tâm Nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Kiến Thụy xác định không có dữ liệu của thí sinh Hoàng Đăng Bằng.

Ông Giảng đang theo học khoa quản trị kinh doanh của Trường ĐH Hải Phòng hệ vừa học vừa làm khóa 44 (2014-2018) nhưng trong hồ sơ không có bằng tốt nghiệp cấp III. Ông Giảng có làm đơn đề nghị Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học bổ túc cho mình dưới tên Hoàng Đăng Bằng, sinh ngày 3-10-1962.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng xác định trong sổ gốc lưu bằng tốt nghiệp bổ túc trung học khóa thi ngày 24-5-1985 không có tên Hoàng Đăng Bằng mà chỉ có Hoàng Văn Bằng, sinh ngày 15-5-1961. Ông Giảng cho rằng lỗi sai tên đệm và ngày tháng năm sinh là do giáo viên bổ túc hồi ấy nhập nhầm dữ liệu. Tuy nhiên, lý do mà ông này nêu ra không đủ căn cứ để chỉnh sửa thông tin văn bằng trong sổ gốc để cấp bản sao.

UBKT Quận ủy Đồ Sơn xác định ông Giảng không có bằng cấp III nhưng trong hồ sơ cán bộ và lý lịch đảng lại khai trình độ văn hóa 10/10 (bổ túc văn hóa) là kê khai không đúng.

Theo UBKT, ông Giảng cũng đã có hành vi xây dựng công trình không phép đúng như tố cáo của công dân. UBKT Quận ủy Đồ Sơn yêu cầu ông Giảng nghiêm túc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật trước Đảng, sau đó cơ quan chức năng sẽ thực hiện xem xét xử lý đối với ông này theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.