Phú Yên:

Cách hết chức vụ 2 huyện ủy viên xài bằng giả

(PLO)- Hai huyện ủy viên Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) bị cách hết chức vụ trong Đảng do sử dụng bằng cấp giả.
Tối 27-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Cao Thị Hòa An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định...

Tối 27-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Cao Thị Hòa An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đối với ông Nguyễn Văn Thông, huyện ủy viên, đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể, bí thư chi bộ, chánh Văn phòng Huyện ủy Tây Hòa.

Quyết định nêu: Ông Nguyễn Văn Thông không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng từ năm 2002 đến 2017 đã kê khai trình độ văn hóa phổ thông 12/12 trong hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, lý lịch đảng viên, hồ sơ để được tuyển dụng, bổ nhiệm, thi nâng ngạch công chức, ứng cử vào cấp ủy. Trong khi đó, ông Thông báo cáo giải trình với các tổ chức đảng có thẩm quyền về văn bằng tốt nghiệp THPT thiếu trung thực, quanh co.

Cùng thời điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 đối với ông Nguyễn Ngọc Tân, huyện ủy viên, đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể, bí thư chi bộ, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tây Hòa.

Lý do là từ năm 1992 đến 2017, ông Nguyễn Ngọc Tân sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc trung học (phó bản) cấp cho người khác, tẩy xóa, sửa chữa thành bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông để kê khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên, hồ sơ cán bộ, công chức; hồ sơ học tập, nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử vào cấp ủy các cấp. Tuy nhiên, ông Tân báo cáo, giải trình thiếu trung thực với tổ chức đảng có thẩm quyền về việc học tập, thi tốt nghiệp bổ túc trung học của mình.

Tối 27-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Cao Thị Hòa An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.