Ủy ban của Quốc hội đi khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật công nghiệp công nghệ số tại Cần Thơ

(PLO)- Dự án Luật công nghiệp công nghệ số dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường (KHCN-MT) của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ về khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật công nghiệp công nghệ số.

Ủy ban KHCN-MT của Quốc hội đi khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật công nghiệp công nghệ số.
Ông Nguyễn Phương Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN-MT của Quốc hội phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Phương Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN-MT cho biết, TP Cần Thơ là địa phương đầu tiên mà đoàn đi làm việc liên quan đến dự án Luật công nghiệp công nghệ số.

Theo kế hoạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Thường trực Ủy ban KHCN-MT chủ trì thẩm tra dự án Luật công nghiệp công nghệ số, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10) sắp tới.

“Luật này được coi là luật mới nhưng bản chất lấy từ một chương của Luật Công nghệ thông tin và xây dựng phát triển thành một luật hoàn toàn mới. Mục đích của đoàn muốn lắng nghe ý kiến của các địa phương làm công tác quản lý nhà nước liên quan đến sự phát triển về công nghệ thông tin và hướng đến công nghệ số” – ông Tuấn nói.

Góp ý tại buổi làm việc, nhiều đại biểu đánh giá dự thảo Luật có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển ngành công nghiệp công nghệ số thành ngành mũi nhọn. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số không phải là vấn đề dễ hiểu với mọi người nên cũng là một khó khăn khi tiếp cận dự thảo.

Góp ý vào một số chi tiết trong dự thảo, đại biểu thắc mắc vì sao dự thảo có quy định mức hỗ trợ phát triển thị trường nước ngoài từ 30 đến 80% nhưng lại không thấy hỗ trợ phát triển thị trường trong nước nên đề nghị cần có thêm chính sách này cho thị trường trong nước. Cùng với đó là quy định mức hỗ trợ cho phát triển sản phẩm trọng điểm.

Hay dự thảo có nói đến vấn đề thông minh hóa các ngành lĩnh vực, đại biểu đề xuất thêm lĩnh vực là môi trường thông minh vì nó liên quan mật thiết đến người dân.

Dự thảo nói về thành lập ủy ban về công nghiệp công nghệ số, đại biểu cho rằng hiện nay chúng ta đã có ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, vậy thì không nên thành lập thêm mà vẫn giữ ủy ban đó rồi tăng thêm nhiệm vụ lên hay như nào đó, chứ nhiều ủy ban quá sẽ không quán xuyến hết được các công việc…

TP Cần Thơ có nguồn nhân lực công nghệ thông tin dồi dào

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, đến nay, mạng cáp quang TP đã kết nối trên 80% hộ gia đình; 92% hộ gia đình có người có điện thoại thông minh; phủ sóng thông tin di động và thông tin di động băng rộng 3G, 4G đến 100% địa bàn dân cư…

Mạng truyền số liệu chuyên dùng TP Cần Thơ đã triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội.

TP Cần Thơ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực nói chung và lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng của ĐBSCL. TP hiện có 5 trường đại học, 14 trường cao đẳng, 21 trung tâm giáo dục nghề nghiệp có đào tạo về CNTT. Tổng số lượng sinh viên đang theo học CNTT hằng năm vào khoảng 8.400; hàng năm có khoảng 800 sinh viên này tốt nghiệp đại học.

Trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT thì nguồn nhân lực hiện có đã qua đào tạo CNTT ước khoảng 2.634 người.

Với nguồn nhân lực dồi dào và được đào tạo hiện nay thì TP Cần Thơ cơ bản đáp ứng đủ nguồn nhân lực CNTT cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp CNTT và Khu CNTT tập trung của TP.

TP có 670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số với tổng doanh thu khoảng 6.718 tỉ, đa số là loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.