TP Cần Thơ kiến nghị đoàn giám sát của Quốc hội khơi thông thị trường bất động sản

(PLO)-Lãnh đạo TP Cần Thơ mong đoàn giám sát nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản, phát triển nhà ở, góp phần đô thị hóa nhanh để phát triển TP, phát triển đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-7, Đoàn công tác số 3 của Đoàn giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023 làm việc với UBND TP Cần Thơ.

giám sát về thị trường bất động sản
Đoàn công tác số 3 của Đoàn giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội làm việc với UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM
Video: TP Cần Thơ kiến nghị đoàn giám sát của Quốc hội khơi thông thị trường bất động sản

Ông Mai Như Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, dự án bất động sản được đầu tư bài bản trên địa bàn TP bắt đầu từ khoảng 20 năm nay. Phần lớn dự án có quy mô nhỏ. Bộ mặt đô thị chưa tạo được điểm nhấn. Nhiều dự án kéo dài qua các thời kỳ.

TP tuy là trung tâm vùng nhưng thời gian dài thiếu kết nối với các trung tâm vùng của cả nước, nền đất yếu nên khó thu hút các nhà đầu tư lớn…

Đặc thù sản phẩm thị trường bất động sản tại TP Cần Thơ trong thời gian dài được thị trường chấp nhận là nhà ở riêng lẻ và phân khúc đất nền là thu hút nhất, tâm lý này đến nay vẫn còn.

giam-sat-bat-dong-san-3.jpg
Ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Trong giai đoạn 2015-2023, với những khó khăn chung về pháp luật, TP Cần Thơ cũng như nhiều địa phương khó triển khai xây dựng nhà ở như mong muốn vì hệ thống pháp luật trong giai đoạn này có sự chồng chéo. Hy vọng trong thời gian tới, với sự quan tâm của trung ương đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, TP kêu gọi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, thị trường bất động sản của TP Cần Thơ sẽ có những bước khởi sắc hơn. Cùng với đó, hệ thống Luật Đất đai, Luật Nhà ở đi vào cuộc sống sẽ tạo điều kiện cơ sở pháp lý cho TP thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã chia sẻ với đoàn về chủ trương rà soát pháp lý, phân nhóm các dự án để có hướng xử lý.

giam-sat-bat-dong-san-4.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó những dự án đã đầy đủ pháp lý thì cho tiếp tục triển khai, không để trì trệ; Một số dự án còn thiếu pháp lý đơn giản thì phải có hướng tháo gỡ để cho phép các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện…

“Dự án nào trước đây TP chỉ định nhà đầu tư liên quan vấn đề xác định khu đất thương mại có giá trị cao hay không, như sở ngành báo cáo, là anh em rất lúng túng, chúng tôi hy vọng qua giám sát lần này sẽ tháo gỡ được khó khăn này” – Bí thư Nguyễn Văn Hiếu nói.

Có một số dự án vừa rồi TP đã đề nghị ủy ban thu hồi để đấu thầu lại; Nhóm vướng mắc quá nhiều thì kiến nghị trung ương tháo gỡ…

Bí thư Cần Thơ “đề xuất sau giám sát đoàn ghi nhận, việc kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội tác động rất nhiều luật, (Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch, Luật Quản lý sử dụng tài sản công). Ví dụ một mảnh đất như thế khoảng 5-7 ha chắc chắn sẽ có xen kẹt đất công ở đó nhưng diện tích bé, nằm rải rác, không thể tách ra riêng hay gom lại để đấu giá… Mong Quốc hội nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, đánh giá tổng thể để giải quyết vấn đề căn cốt, tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản, phát triển nhà ở, góp phần đô thị hóa nhanh để phát triển TP, phát triển đất nước”.

“Riêng về chương trình nhà ở xã hội thì TP sẽ cố gắng đảm bảo chỉ tiêu Chính phủ giao theo mốc thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng đôn đốc chủ đầu tư, giám sát thủ tục pháp lý, chọn lựa người thụ hưởng, kết nối với ngân hàng cho vay mua nhà ở xã hội” – Bí thư Thành ủy Cần Thơ nói.

giam-sat-bat-dong-san-1.jpg
Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn công tác số 3, đánh giá những thông tin mà TP Cần Thơ đã cung cấp tương đối đầy đủ.

Đoàn công tác nhận thấy TP đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai các quy định của pháp luật liên quan tương đối đầy đủ, đạt hiệu quả đáng trân trọng…

TP đã lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt các cơ chế chính sách để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó thu hút nhiều dự án quy mô lớn.

Bên cạnh đó, ông Cường cũng nêu ra những khó khăn mà báo cáo của TP đã liệt kê và thống nhất với các nhiệm vụ giải pháp mà TP đưa ra.

Đồng thời, Trưởng đoàn công tác số 3 cũng đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục rà soát các quy định pháp luật để có những kiến nghị nội dung vượt thẩm quyền; Tăng cường cải cách hành chính, thủ tục hành chính, tăng cường thực thi công vụ; Cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc của dự án như về thủ tục pháp lý, định giá… TP cần phân loại ra và Với các kiến nghị cụ thể, trong đó có 6 kiến nghị thị trường bất động sản và 5 kiến nghị về nhà ở xã hội, Đoàn công tác ghi nhận và sẽ báo cáo Quốc hội xem xét…

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, trong giai đoạn 2015-2023, TP đã chấp thuận đầu tư cho 38 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Tuy nhiên, TP đã thu hồi 4 dự án và năm 2023 không có dự án nào được chấp thuận. Có 11 dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh với 1.358/33.394 (4,1%) sản phẩm bất động sản do đó chưa đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu đạt được đến năm 2025 là 25,5 m2 sàn/người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.