Ưu tiên của Việt Nam hiện tại là phòng, chống dịch COVID-19

(PLO)- Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Chính phủ Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất hiện nay là phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

Ngày 27-3-2020 (giờ Hà Nội), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc điện đàm lần thứ hai với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand về tình hình dịch bệnh COVID -19.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn điện đàm với các nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tình hình phòng, chống dịch ở các nước

Tại cuộc điện đàm, lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp toàn diện, mạnh mẽ đã và đang được triển khai tại mỗi nước.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chính phủ Mỹ hiện đang thực hiện tất cả biện pháp có thể để đối phó với dịch bệnh, trong đó có việc triển khai số lượng lớn nguồn lực y tế cho cộng đồng, công bố các gói hỗ trợ lớn như gói cứu trợ kinh tế hơn 2.000 tỉ USD và gói hỗ trợ quốc tế trị giá 270 triệu USD.

Đề xuất xây dựng cơ chế trao đổi/hợp tác với các nước; khẳng định Mỹ sẽ sớm sản xuất được các trang thiết bị y tế đáp ứng công tác phòng, chống dịch trong nước và hỗ trợ các nước khác.

Ông cũng đề nghị các nước duy trì trao đổi thông tin và thực tiễn phòng, chống dịch ở mỗi quốc gia, đồng thời đề cập đến yêu cầu đảm bảo thông tin chính xác trong khi chống dịch cũng như vấn đề phục hồi kinh tế thế giới sau khi đại dịch kết thúc.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Chính phủ Ấn Độ đã quyết định phong tỏa toàn quốc, đồng thời đưa ra gói cứu trợ trị giá hơn 22 tỉ USD chủ yếu dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lệnh phong tỏa.

Ấn Độ cũng đang phối hợp với một số nước về nguồn cung cấp thiết bị để sản xuất bộ xét nghiệm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định Nhật Bản coi việc đóng cửa biên giới là biện pháp quan trọng để kiểm soát dịch bệnh và đang tích cực phối hợp với các nước để tăng cường kiểm soát đi lại qua biên giới.

Thông báo Nhật Bản đang tập trung nghiên cứu thuốc đặc trị COVID-19 và vaccine phòng ngừa; cho biết Nhật Bản có chương trình viện trợ trị giá 140 triệu USD để hỗ trợ các nước đang phát triển.

Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand cho biết New Zealand tập trung vào ba nhóm biện pháp gồm bảo đảm nguồn cung ứng trang thiết bị, vật tư y tế; nghiên cứu có các gói hỗ trợ tài chính; hạn chế sự di chuyển của công dân. 

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các biện pháp Hàn Quốc đã và đang tiến hành như lệnh cấm các đường bay quốc tế và áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội để hạn chế virus lây lan nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất; đề xuất các nước nghiên cứu hình thức hợp tác trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực y tế.

Các bác sĩ đang lấy mẫu bệnh phẩm trong khu cách ly. Ảnh: VT

Việt Nam chia sẻ các biện pháp

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Chính phủ Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất hiện nay là phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

Cho biết Việt Nam bước đầu xây dựng được phác đồ điều trị tiêu chuẩn đối với các bệnh nhân mắc COVID-19.

Chia sẻ một số biện pháp Việt Nam đã và đang triển khai như tạm thời ngừng nhập cảnh người nước ngoài, hạn chế tiếp xúc xã hội, cách ly tập trung hoặc tự cách ly, tạm ngừng một số hoạt động kinh doanh tập trung đông người như quán bar, nhà hàng….

Thứ trưởng nhấn mạnh việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến của G20 trên cương vị chủ tịch ASEAN 2020 khẳng định trách nhiệm, đóng góp của ASEAN và Việt Nam vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong chống dịch COVID-19.

Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng cường tính sẵn sàng và chủ động thích ứng của ASEAN trong cuộc chiến chống dịch bệnh; bày tỏ tin tưởng với sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế, bệnh dịch sẽ sớm được đẩy lùi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất việc duy trì hoạt động vận tải hàng không ở mức tối thiểu để vừa đáp ứng được nhu cầu đi lại chính đáng vừa bảo đảm các biện pháp an toàn trong phòng tránh dịch bệnh; đề nghị các nước tạo điều kiện lẫn nhau trong công tác bảo hộ công dân.

Kết thúc cuộc điện đàm, lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước khẳng định sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, đưa ra các biện pháp phù hợp, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác chặt chẽ và thúc đẩy viện trợ quốc tế trong phòng, chống dịch bệnh thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.