USAID khẳng định hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

(PLO)- Chiều 10-3, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, bà Samantha Power - Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã có buổi gặp gỡ báo giới tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại đây, bà Samantha Power tiếp tục khẳng định, USAID sẽ tập trung giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh bao gồm tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa, nâng cao năng lực giám định ADN cho các nhà khoa học Việt Nam để tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt quân nhân Việt Nam.

Bà Samantha Power có buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 10-3 (ngày cuối cùng của chuyến thăm Việt Nam). ẢNH: MINH TRÚC

Bà Samantha Power có buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 10-3 (ngày cuối cùng của chuyến thăm Việt Nam). ẢNH: MINH TRÚC

Ngoài ra, USAID cũng sẽ giúp Việt Nam cải thiện các dịch vụ y tế và xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật. Hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng y tế, ứng phó với các dịch bệnh truyền nhiễm.

Bà Samantha Power cho biết, trong tương lai, USAID sẽ hướng tới hỗ trợ giáo dục Việt Nam thông qua việc tạo ra các chương trình đào tạo nhiều cấp như đại học Fulbright. Từ đó, tạo ra dư địa cho học sinh, sinh viên phát huy trình độ khả năng của mình.

Bên cạnh những lĩnh vực trên, đại diện USAID cho biết, sẽ cố gắng thông qua các tổ chức khác hỗ trợ người dân Việt Nam về vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và các vấn đề kinh tế khác.

Cũng trong buổi gặp mặt báo chí, bà Samantha Power hy vọng, USAID sẽ không tập trung hỗ trợ Việt Nam ở một lĩnh vực, mà có thể lồng ghép để hỗ trợ nhiều ngành và lĩnh vực khác như xúc tiến thương mại, tạo công ăn việc làm cho những người lao động tự do…

Bà Samantha Power hy vọng USAID có thể hỗ trợ nhiều ngành và lĩnh vực khác cho Việt Nam. ẢNH: MINH TRÚC

Bà Samantha Power hy vọng USAID có thể hỗ trợ nhiều ngành và lĩnh vực khác cho Việt Nam. ẢNH: MINH TRÚC

Bà mong muốn thông qua những buổi trò chuyện có thể lắng nghe và thấu hiểu những thách thức Việt Nam đang gặp phải. Từ đó, cùng với Chính phủ Việt Nam xác định vấn đề mà người dân cần ưu tiên trọng tâm, đó sẽ là ưu tiên hỗ trợ phát triển của USAID với Việt Nam.

Cuối cùng, bà cho biết trong 10 đối tác thương mại của Hoa Kỳ có 7 quốc gia từng nhận viện trợ của USAID. Chính vì vậy, bà tin tưởng trong tương lai Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn toàn có thể chuyển từ mối quan hệ viện trợ thành mối quan hệ đối tác thương mại.

Ngày 7-3, Tổng Giám đốc Samantha Power bắt đầu ngày đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam với việc tới thăm sân bay Biên Hòa, nơi Hoa Kỳ đang có các hoạt động để giải quyết những vấn đề đau thương còn tồn lại từ chiến tranh.

Tiếp đó, Tổng Giám đốc Samantha Power tham gia một trận giao lưu bóng đá cùng sinh viên Đại học Fulbright, trường đại học độc lập và phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam, với sự tham gia của tiền vệ đội tuyển bóng đã nữ quốc gia Việt Nam Trần Thị Thùy Trang.

Sau đó, bà có buổi trò chuyện với sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam để nghe họ chia sẻ về những khát vọng của mình và chương trình giáo dục khai phóng theo phong cách Mỹ tại Đại học Fulbright Việt Nam giúp trang bị gì cho họ để góp phần củng cố tương lai của Việt Nam. Bà Samantha Power chia sẻ cam kết của USAID về hỗ trợ sự phát triển không ngừng của Đại học Fulbright Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.