Ùn ứ rác thải y tế tại 2 bệnh viện dã chiến ở Cà Mau

(PLO)- Rác thải y tế bắt đầu ùn ứ vì không còn ai, đơn vị nào thu gom xử lý. Chính quyền cũng chưa khẳng định khi nào nó được gom đi.

Chiều 25-11, thông tin phản ảnh từ người dân, rác thải y tế tại 2 Bệnh viện dã chiến lớn nhất tỉnh, Bệnh viện số 3 và Bệnh viện số 5 bắt đầu ùn ứ vì không có ai thu gom xử lý. 

Rác thải y tế trong Bệnh viện giả chiến số 3, TP. Cà Mau sau 3 ngày không được thu gom. Ảnh: TRẦN VŨ

Phóng viên PLO đã đến 2 bệnh viện này và chứng kiến rất nhiều rác thải y tế chất thành đống cao. 

Trả lời các câu hỏi của phóng viên PLO, ông Trần Hiền Khoá, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 3 (phường 7, TP. Cà Mau) cho hay 3 ngày qua không còn đơn vị nào thu gom xử lý. Ông đã báo cáo việc này với cấp trên. 

Tương tự, lãnh đạo Bệnh viện dã chiến số 5, ở khu Cửu Long, phường 5, TP. Cà Mau cũng xác nhận tình trạng rác thải y tế không còn đơn vị nào thu gom xử lý trong mấy ngày qua và lãnh đạo ở đây cũng đã báo cáo cấp trên. 

Trao đổi qua điện thoại về tình trạng này, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh đang xúc tiến các công việc để xử lý số rác thải y tế trên. Tuy nhiên, ông Thánh cũng chưa xác định được khi nào sẽ có đơn vị thu gom xử lý. 

Được biết, tại TP. Cà Mau có 2 nơi xử lý rác thải y tế là Bệnh viện sản nhi và Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, lò xử lý rác thải y tế của Bệnh viện sản nhi đã bị hỏng. Còn lò xử lý của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau thì đang trong tình trạng quá tải. 

Từ khi dịch COVID19 bùng phát, các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến được lập ra, rác thải y tế tăng đột biến. 

Thời gian qua, Bệnh viện đa khoa Cà Mau thu gom xử lý ở các Bệnh viện dã chiến, nhưng đến nay cũng ngưng thu gom. Còn Nhà máy rác thải thành phố Cà Mau thu gom xử lý ở các khu cách ly tập trung. 

Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, bác sĩ Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho hay hiện đang còn tồn khoảng 5, 6 tấn rác thải y tế của Bệnh viện này. Lò đốt đang xử lý ngày đêm. 

"Từ ngày 22-11-2021, chúng tôi không còn thu gom xử lý rác thải cho các Bệnh viện dã chiến nữa. Do tỉnh đã giao cho Nhà máy rác làm. Chúng tôi hiện đang cố gắng xử lý rác thải tồn đọng của Bệnh viện mình"- ông Bùi Đức Văn nói. 

Rác thải y tế trong khung viên Bệnh viện giả chiến số 5, phường 5, TP. Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cũng cho hay, dự kiến giao cho Nhà máy rác thải TP. Cà Mau thu gom xử lý nhưng chưa thống nhất các điều kiện hợp đồng nên đơn vị này cũng chưa chấp nhận thu gom xử lý.

"Trước mắt chúng tôi chỉ đạo sửa chữa lò xử lý rác thải của Bệnh viện sản nhi Cà Mau, để sớm đưa vào xử lý. Đồng thời, các Sở ngành cũng đang xúc tiến xem xét các điều kiện hợp đồng với Nhà máy rác thải thành phố Cà Mau" - ông Thánh nói.  

Trong khi đó, ông Tô Hoài Dân, Chủ nhà máy rác thải thành phố Cà Mau khẳng định chỉ khi rõ ràng về pháp lý ông mới thu gom xử lý rác thải y tế. Yêu cầu ông Tô Hoài Dân đưa ra trong nhiều lần đàm phán hợp đồng gần đây là phải được hợp đồng từ 5 năm trở lên thì ông mới dám nhận.

"Vì để xử lý rác thải y tế, chúng tôi phải đầu tư thêm công nghệ mới để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Phải có thời gian hợp đồng từ 5 năm trở lên chúng tôi mới thu hồi được vốn đầu tư"- ông Dân nói. 

Xem ra, khả năng ùn ứ, ô nhiễm rác thải y tế tại các Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở khu vực TP. Cà Mau sẽ rất phức tạp trong những ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.