UBND thị xã An Khê thông tin về cánh kỳ đài tưởng niệm ngã đổ

(PLO)- Theo UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, nhà thầu đã tháo dỡ cánh kỳ đài tưởng niệm liệt sĩ để khắc phục việc lệch tâm chứ không phải ngã đổ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, ông Đinh Văn Cương, Chủ tịch UBND thị xã An Khê xác nhận UBND thị xã đã báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, Thị ủy An Khê việc cánh kỳ đài tại khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy tại xã Tú An bị ngã đổ.

Theo UBND thị xã An Khê, hạng mục kỳ đài thuộc dự án bảo tồn, tôn tạo di tích khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê làm chủ đầu tư.

Tuong-dai-liet-si-Ty-thuy-An-Khe-2.jpg
Hai cánh kỳ đài tại khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy đã được tháo dỡ. Ảnh: MC.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Việt Châu và Công ty TNHH MTV Thành Anh Gia Lai. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Sinh Phát.

Hạng mục trên được thi công từ tháng 12-2023, đến tháng 8-2024 hoàn thành 80% khối lượng. Trong đó đã hoàn thành phần móng, khung, cột bằng bê tông cốt thép; hoàn thiện ốp đá granite cánh kỳ đài hai bên.

Tuy nhiên, đến ngày 15-11-2024, một cánh kỳ đài bị lệch tâm 15 cm so với thiết kế. Chủ đầu tư kiểm tra hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, kiểm tra thực tế thi công tại hiện trường và yêu cầu dừng thi công, mời các đơn vị liên quan đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục.

Đến ngày 20-1, chủ đầu tư cho nhà thầu tiến hành tháo dỡ cánh kỳ đài bên phải; ngày 22-2, tiếp tục tháo dỡ cánh kỳ đài bên trái. Sau khi tháo dỡ, nhà thầu thi công lại hạng mục kỳ đài.

UBND thị xã An Khê cho rằng cánh kỳ đài ngã đổ là do thi công tháo dỡ, không phải tự ngã đổ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh tháo dỡ được công nhân quay clip để làm tư liệu, vô tình bị đưa lên mạng gây hiểu nhầm.

Kinh phí thi công lại hạng mục kỳ đài do nhà thầu thi công chịu trách nhiệm, không sử dụng kinh phí của dự án.

Tuong-dai-liet-si-Ty-thuy-An-Khe.jpg
Hình ảnh do UBND thị xã An Khê cung cấp thời điểm đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ, cắt phần gốc cánh kỳ đài để khắc phục.

Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê cũng đã báo cáo sự việc cho thường trực Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã An Khê.

Theo chủ đầu tư, do phát hiện cánh kỳ đài lệch tâm 15 cm nên tháo dỡ, thi công lại để đảm bảo chất lượng, mỹ quan, an toàn công trình.

Tuong-dai-liet-si-Ty-thuy-An-Khe-1.jpg
Lãnh đạo UBND thị xã An Khê cho rằng kết cấu của cánh kỳ đài chưa đảm bảo nên đã yêu cầu dừng thi công, khắc phục.

Như PLO đã thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh một cánh kỳ đài tại khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy bị ngã đổ khi trời có mưa, âm u.

Nhiều ý kiến bày tỏ bất bình, cho rằng công trình chất lượng kém, dẫn đến gãy đổ.

Dai-tuong-niem-liet-si-nga-do-1.jpg
Hình ảnh clip ghi lại thời điểm cánh kỳ đài bị ngã đổ.

Thông tin với PLO, ông Đinh Văn Cương, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, nói cánh kỳ đài ngã đổ là do đơn vị thi công đang khắc phục, không phải tự ngã.

Từ tháng 6-2024, chủ đầu tư đã phát hiện thi công chưa đảm bảo, cánh kỳ đài kết cấu yếu nên yêu cầu nhà thầu dừng thi công để khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.