Tuyên dương 55 tập thể và 103 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tuyên dương nhiều tập thể và cá nhân điển hình thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Kết luận số 01/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp của TP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của hệ thống MTTQ các cấp TP và các tổ chức thành viên.

Hệ thống MTTQ các cấp đã duy trì nhiều mô hình, công việc cụ thể nhằm vận động người dân thực hiện Kết luận 01/2021.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BP

Bà Yến cho biết trong giai đoạn tới, Thành ủy TP.HCM sẽ triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Để triển khai hiệu quả, bà đề nghị hệ thống MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nghiên cứu, tìm tòi và triển khai các công trình, mô hình học tập.

“Cần duy trì và phát huy các mô hình đã thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là nhân rộng các mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đã triển khai từ cuối năm 2021 đến nay, qua đó có đánh giá hiệu quả mang lại” - bà Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Theo báo cáo, trong hai năm thực hiện Kết luận 01/2021, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo đã tác động, lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý thức công dân và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước.

Hệ thống MTTQ các cấp của TP và các tổ chức thành viên đã triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục tổ chức sinh hoạt truyền thống, kể chuyện, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức các hội thi, học tập, thảo luận, tọa đàm, nghiên cứu, khảo sát… bằng nhiều hình thức phong phú, liên hệ vận dụng sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến trao bằng khen tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến trao bằng khen tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: BP

Nhiều đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tư liệu về Bác, tổ chức các hoạt động về nguồn, sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tuyên truyền việc học tập và làm theo, tạo được những hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Đồng thời, lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, như: chăm lo đời sống người dân bằng các mô hình “Khu phố nghĩa tình”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”... vận động, nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường như “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, “Đổi pin, rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Phủ xanh tuyến hẻm”...

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tuyên dương 55 tập thể và 103 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Đây là những cán bộ Mặt trận tại cơ sở, các tổ chức thành viên, chức sắc các tôn giáo tiêu biểu trong biết bao tấm gương người thật, việc thật học tập, lao động, làm việc, cống hiến âm thầm, lặng lẽ theo gương Bác Hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.