Mặt trận TP.HCM đón Đoàn Mặt trận thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak thăm và làm việc

(PLO)- Tại buổi làm việc, các bên trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đánh giá kết quả thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP do bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì, đã có buổi hội đàm với Đoàn Mặt trận thủ đô Viêng Chăn do ông Thanome Thamthong, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn và Đoàn mặt trận tỉnh Champasak do bà Vatsana Silima, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam TP Trần Kim Yến làm việc cùng Đoàn Mặt trận thủ đô Viêng chăn và tỉnh Champasak

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam TP Trần Kim Yến làm việc cùng Đoàn Mặt trận thủ đô Viêng chăn và tỉnh Champasak. Ảnh: VT

Tại buổi hội đàm, các bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương, đánh giá kết quả sơ nét thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác, giai đoạn 2022 - 2024, kết quả chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM”…

Thông tin về một số kết quả đạt được trong quý I năm 2023 của TP.HCM, bà Trần Kim Yến cho biết TP đã khởi động nhiều dự án quan trọng trên các lĩnh vực, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội, nhiều hoạt động đối ngoại hiệu quả…

Về kết quả thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác giữa Mặt trận TP.HCM với Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak giai đoạn 2022 - 2024, trong năm 2023, tiếp tục triển khai thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác giữa các tổ chức, trong đó có nội dung “Đài thọ học bổng toàn phần cho một cán bộ Mặt trận sang học cao học và 1 - 2 sinh viên của 2 địa phương sang học đại học tại TP.HCM”.

Tổng số lưu học sinh Lào hiện nay đang học tập tại TP là 458 người, đang theo học tại 13 trường Đại học tại TP. Nhìn chung, các lưu học sinh Lào đều có cố gắng học tập đạt kết quả tốt, được TP, cơ quan Lãnh sự quán, các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Tuy nhiên, để chương trình đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Mặt trận TP đề nghị Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak giới thiệu cán bộ, sinh viên sang học tập tại TP, cần đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định.

“Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với Mặt trận Lào các địa phương thực hiện công tác đài thọ học bổng, kịp thời trao đổi thông tin để hoàn tất thủ tục đối với cán bộ, sinh viên sang học tập tại TP.HCM trong thời gian sớm nhất” - Bà Yến nói.

Trong năm 2022, Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện kỹ lưỡng và đem lại hiệu quả cao.

Dự kiến năm 2023, chương trình tiếp tục tổng hợp danh sách gia đình Việt Nam và sinh viên Lào, Campuchia tham gia chương trình, hiện nay đã có 67 gia đình đăng ký nhận nuôi 98 bạn sinh viên Lào, Campuchia.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP cùng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Mặt trận thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP cùng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Mặt trận thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak. Ảnh: A.H

Đáp lời, hai vị Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak đã đánh giá cao kết quả đạt được trong một số nội dung của Bản ghi nhớ hợp tác.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam TP đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực trong công tác, như hỗ trợ trang thiết bị làm việc, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận vận động quần chúng, phát động các phong trào thi đua… đặc biệt là hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn của hai địa phương.

Những kết quả đó đã thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa các địa phương, giữa Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Cũng trong ngày 19-4, đoàn đại biểu hai địa phương tiếp tục có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cùng trao đổi những điểm nổi bật trong công tác Mặt trận tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, những giải pháp vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội…

Sau buổi hội đàm với Mặt trận TP và Quận 5, đoàn đại biểu hai địa phương cùng tham quan một số địa điểm du lịch tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.