“Tuyên chiến” với xe quá tải, xe “dù”

Báo động tình trạng xe tải, xe container lén lút đi xuyên tâm TP gây mất an toàn giao thông.

“Phải kiểm soát chặt, xử lý mạnh hơn nữa các xe chở quá tải; xe “dù” đi vào trung tâm TP” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo tại cuộc họp về an toàn giao thông (ATGT) sáng 5-3.

Xe chở quá tải tăng

Theo ông Đậu An Phúc, Trưởng phòng Quản lý và Khai thác hạ tầng giao thông, Sở GTVT, trong năm 2013 tình trạng xe chở quá tải, quá khổ có xu hướng tăng cao (gần 14.590 vụ vi phạm, tăng hơn 16,5% so với năm 2012). Một trong những nguyên nhân chính là các lực lượng chức năng có quân số quá mỏng, kiểm soát chỗ này thì nhà xe lại luồn lách đi đường khác hoặc nằm chờ ở các bãi dọc đường.

“Cạnh đó, việc xử lý mạnh tại một điểm có thể gây ùn tắc trên cả một tuyến đường hoặc khu vực nên nảy sinh tâm lý ngán ngại trong lực lượng kiểm tra. Một khó khăn khác là không có bãi để hạ tải nên một số xe bị phát hiện, xử lý xong vẫn lưu thông trên đường” - ông Phúc nói.

 
Xe chở quá khổ, quá tải trên đường vẫn còn nhiều. Ảnh: L.ĐỨC

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín còn nêu thêm một hiện tượng đáng lo ngại, đó là vào ban đêm xe tải, xe container không chạy theo các tuyến ngoại vi, vành đai mà đi xuyên tâm TP. “Vì sao xe tải, xe container có thể lưu thông các tuyến đường Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai… để về miền Tây gây bất an cho người dân về đêm?” - ông Tín đặt câu hỏi.

Xe khách xộc thẳng vào nội đô

Theo Bến xe Miền Đông và Miền Tây, gần đây có tới 40%-50% lượng xe chở khách liên tỉnh cố định không vào bến hoạt động mà chạy sâu vô nội đô để đón khách. Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67 - Công an TP), nhìn nhận rất khó xử lý loại xe hợp đồng, vận chuyển khách du lịch lữ hành tập trung đón khách ở một số khu vực, tuyến đường. “Pháp luật không cấm thì CSGT làm sao xử” - Thượng tá Trà nói.

Thượng tá Trà cho biết thêm hiện nhiều hãng xe du lịch, lữ hành lách luật bằng cách sử dụng các loại xe 30-45 chỗ, dán mác xe trung chuyển nhưng thực chất là vận chuyển khách đi tuyến cố định về các tỉnh. Trong khi đó, hiện còn thiếu quy định về loại xe trung chuyển và biển báo cấm loại xe 30-45 chỗ dừng, đậu ở một số tuyến đường.

Tăng mức phạt và bêu tên

Để xử lý xe quá tải, ông Đậu An Phúc đề xuất trong khi chưa có bãi hạ tải thì cần tăng mức phạt tiền đối với các xe chở quá khổ, quá tải. Cạnh đó, phải công khai tên doanh nghiệp, chủ, lái xe quá khổ, quá tải lên trang web của Sở GTVT.

Đồng ý với đề xuất trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo các sở, ngành sớm tham mưu cho TP ban hành các quy định phù hợp. Cạnh đó, nhanh chóng cắm biển báo cấm xe tải, xe khách lưu thông hoặc dừng đậu trên các tuyến đường, khu vực có nguy cơ mất ATGT cao.

Với xe buýt, ông Tín chỉ đạo Sở GTVT phải rà soát, bố trí luồng tuyến lại ngay để hạn chế có quá nhiều tuyến, nhiều chuyến xe cùng đi vào trung tâm TP. Về xe chở quá tải, quá khổ, ông Tín chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp với CSGT tăng cường kiểm soát, cân kiểm tra tải trọng ngay trước cổng các cảng, khu công nghiệp và trên các tuyến đường.

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN

 

“Lạm phạt” không sợ mất lòng

Theo Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67 - Công an TP), nhóm tuổi từ 19 đến 50 chiếm đến gần 70% số vụ thương vong do tai nạn giao thông. Nhưng tại các buổi tuyên truyền về giao thông ở các khu phố thì toàn là trẻ em và người già đi nghe.

Ông Trần Văn Phúc, Phó Chủ tịch quận Tân Phú, cho biết giáo dục, tuyên truyền để phòng ngừa chung vẫn được quận duy trì nhưng phạt mạnh, phạt nhiều là cần thiết. Gần đây quận Tân Phú bị mang tiếng là “lạm phạt” đến mức người ta bảo nhau: “Tân Phú phạt nặng lắm đó, đi qua mấy tuyến đường của quận đó là phải cẩn thận nghe!”. Ông Tín cho rằng được tiếng dân “chê” như thế thì nên mừng vì thực hiện nghiêm pháp luật đã tạo sự răn đe và chuyển biến ý thức chấp hành trong dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.