Tuyên án vụ “Đố ai đếm được cây rừng”: Tòa vẫn phạt tù các bị cáo

(PL)- Như dự kiến, ngày 12-8, TAND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đã tuyên án vụ “Đố ai đếm được cây rừng” mà báo Pháp Luật TP.HCM vừa có bài phản ánh.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Hải Nhị (nguyên giám đốc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Cát Tiên, gọi tắt là ban bồi thường) 42 tháng tù; bị cáo Đinh Thị Ngọc Giao (nguyên phó giám đốc) và Nguyễn Quyết Thắng (nguyên nhân viên ban bồi thường) mỗi người 36 tháng tù, cùng về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Giao do có con còn nhỏ nên được cho tại ngoại.

Như đã thông tin, tháng 11-2008, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án xây dựng hồ chứa nước Tư Nghĩa để phục vụ dân sinh. Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên (gọi tắt là trung tâm) được tỉnh giao làm chủ đầu tư, nguồn vốn là khoản vay ODA của Nhật. Sau đó trung tâm ký hợp đồng với ban bồi thường thực hiện giải phóng mặt bằng để thi công hồ.

Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa đã tỏ ra bất bình với bản án kết tội các bị cáo. Ảnh: NĐ

Trong quá trình tính toán thiệt hại cây dó bầu của dân, ban bồi thường mà cụ thể là các bị cáo Nhị, Giao và Thắng đã tham khảo trang web hướng dẫn kỹ thuật trồng dó bầu của tỉnh Lâm Đồng để tính mật độ số cây rồi bồi thường cho dân. Sau đó cũng với cách tính mật độ bình quân tương tự, cơ quan điều tra đã cáo buộc các bị cáo tính sai, bồi thường không đúng cho hộ ông Lê Quang Cảnh hơn 500 triệu đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Tại tòa, các bị cáo cho rằng mình không phạm tội vì thực tế là Nhà nước không bị thiệt hại. Ông Lê Quang Cảnh cho biết ông trồng dó bầu còn nhiều hơn cách tính toán của ban bồi thường nhưng ông đồng ý với cách tính của ban này. Theo ông, các bị cáo đã làm rất có trách nhiệm với dân, được dân đồng tình. Các luật sư cũng nói ban bồi thường không phải là đơn vị kinh tế nên truy tố các bị cáo theo tội danh trên là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật. Ngoài ra, các luật sư còn cho rằng tại sao cùng một cách tính mà kết quả của cơ quan điều tra thì lại hợp pháp, được chấp nhận và dùng để kết tội các bị cáo, còn kết quả tính của các bị cáo thì bị cho là sai và bị kết tội.

Những người dự khán phiên tòa đã đồng tình, ủng hộ các bị cáo và cho rằng họ đã tính toán tương đối chính xác, thực tế thì dân trồng nhiều hơn số cây được bồi thường, rằng họ không hề làm sai, không tư lợi. Vì vậy bà con tỏ ra bất bình với bản án của tòa.

Các bị cáo cho biết sẽ kháng cáo toàn bộ nội dung bản án.

NGUYỄN ĐĂNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.