Tướng Lê Đông Phong nêu thông tin bất ngờ về trộm cướp ở TP.HCM

(PLO)- Trước giờ nhiều người tưởng rằng đa số các vụ trộm cướp ở TP.HCM là do người nhập cư gây ra nhưng khi phân tích kỹ nguyên nhân thì đa số các vụ này đều do người địa phương thực hiện.

“Dân nhập cư có đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển TP nhưng cũng có những mặt trái. Đã từng có ý kiến cho rằng đối tượng trộm cướp chủ yếu là dân nhập cư, tôi cho rằng là không chính xác. Khi phân tích kỹ nguyên nhân thì đa số các vụ cướp giật đều là người địa phương. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác được”.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết như trên tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X diễn ra ngày 27-3.

Trung tướng Lê Đông Phong cũng chỉ rõ các đối tượng trộm cắp, cướp giật đều là người nghiện, không có nghề nghiệp nên rủ nhau đi trộm cướp. Người đứng đầu ngành Công an TP khẳng định để xảy ra tình trạng như vậy không thể đổ thừa khách quan mà là trách nhiệm của ngành công an, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở trong việc quản lý, giáo dục ngăn ngừa tội phạm.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, tại hội nghị. Ảnh: VIỆT HOA

Theo báo cáo, TP đã giảm được 21% số vụ phạm pháp trong thời gian qua. Trung tướng Lê Đông Phong cho biết có được kết quả này là nhờ tăng cường lực lượng chuyên trách và tập trung những biện pháp tuần tra công khai phối hợp với trinh sát các khu vực công cộng.

Về căn cơ lâu dài thì vẫn phải thường xuyên trấn áp tội phạm, tập trung vào cơ sở để quản lý đối tượng phạm tội. Đồng thời xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường giáo dục lối sống, cách hành xử giữa con người với con người, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Công an TP tiếp tục trấn áp tội phạm, phát huy trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở.

“Các anh báo toàn người nhà cướp của người nhà mà không xử lý được là vô lý” - Bí thư Thăng nói. Ông cũng chỉ đạo ngành công an phải phối hợp với các tỉnh bạn để xây dựng một TP đáng sống, không có trộm cắp, cướp giật, ma túy chứ không chỉ đơn giản là đuổi tội phạm ra khỏi vùng ven.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.