Tuồn giày hiệu khỏi nhà máy bán khắp nước

(PL)- Các nghi can câu kết trộm một lượng lớn giày hiệu tổng giá trị hàng chục tỉ đồng từ  cuối năm 2014.

Liên tiếp trong hai ngày 12 và 13-1, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã đồng loạt bắt giữ các nghi can trong đường dây trộm giày Nike của Công ty Freetrend Industrial đóng tại KCX Linh Trung, quận Thủ Đức tuồn ra ngoài. Các chủ shop ở các tỉnh, thành lớn cũng bị bắt, khám xét khẩn cấp vì chuyên tiêu thụ số giày hiệu trên.

Trước đó, các trinh sát Phòng 5 của C45B - Bộ Công an đã bắt quả tang công nhân Phan Công Thịnh đang mang gần chục đôi giày Nike ra khỏi nhà máy. Qua đấu tranh khai thác, Thịnh khai nhận đã cùng các đồng phạm là Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Lan và Nguyễn Hoàng Đạt trộm hàng của công ty trong nhiều năm liền.

Khám xét nơi ở của các nghi can, công an phát hiện và thu giữ 78 đôi giày, 120 miếng lót giày, 500 đôi dây buộc… cùng nhiều điện thoại di động và thẻ ATM.


Lan, Thịnh và chủ tiệm giày Trần Thiên Hận tại công an. Ảnh: HT

Theo khai nhận ban đầu, Diệu bắt đầu làm việc cho Công ty TNHH Freetrend Industrial từ năm 1988 và đang là chuyền trưởng. Sau đó, Thịnh giới thiệu Đạt cho Diệu và qua vài lần ăn nhậu, Đạt bàn với Diệu ăn trộm giày của công ty, Đạt sẽ thu mua.

Thực hiện thỏa thuận, Diệu trộm các đôi giày thành phẩm trên băng chuyền do cô ta quản lý hoặc mua mặt giày của Lan (trưởng chuyền ba của công ty) rồi nhờ Thịnh đi kiếm đế. Sau đó, Diệu mang về băng chuyền của mình để các công nhân khâu, ép thành sản phẩm hoàn thiện. Diệu mang những chiếc giày đó quấn quanh bụng, chờ cơ hội thích hợp mang ra ngoài giấu.

Theo khai nhận, Đạt đứng ra thu mua giày hiệu giá từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/đôi. Giày trộm được, Đạt sẽ đứng ra thu gom, bán lại cho các chủ shop, cửa hiệu ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng. Khi giày lên quầy, các chủ shop, cửa hiệu bán cho khách hàng với giá 3-8 triệu đồng/đôi (rẻ hơn so với giá của hãng bán ra).

Từ lời khai và thông tin trinh sát thu thập được, các shop tiêu thụ giày ăn trộm bị khám xét, bắt giữ. Nhóm tiêu thụ hàng gian này gồm Hoàng Bá Tuấn Anh (ngụ Hà Nội), Trần Xuân Thành (ngụ Hải Phòng) và Trần Thiên Hân (ngụ TP.HCM).

Đến chiều 13-1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang làm thủ tục để tạm giam bảy nghi can.

Theo lãnh đạo Phòng 5 của C45B, mỗi công nhân dưới sự chỉ đạo của Diệu, Lan lấy mỗi lần 1-3 đôi giày nhưng có rất nhiều người trộm và trộm trong thời gian dài nên số giày bị trộm rất lớn, ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Bước đầu các nghi can thừa nhận đã thực hiện việc trộm từ cuối năm 2014 nên số giày mà các nghi phạm ăn trộm đã bị tiêu thụ rất lớn, không thể thu hồi. Không chỉ giày thành phẩm mà các sản phẩm để làm giày như đế, mặt da, dây, tem... cũng bị băng nhóm này lấy trộm.

Cục C45B đang tiếp tục điều tra mở rộng về đường dây này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.