Từ vụ đồ hộp Hạ Long, Ủy ban TVQH đề nghị rà soát các loại đồ hộp khác

(PLO)- Từ việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt heo dương tính virus dịch tả heo châu Phi, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị rà soát các loại đồ hộp khác và cảnh báo đến người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-1, tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt heo dương tính virus dịch tả heo châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường.

Mất lòng tin vào thị trường

"Vụ việc này nhức nhối hơn bao giờ hết, thể hiện sự bất chấp, coi thường tính mạng người dân của nhãn hàng rất lớn, rất nổi tiếng. Bản thân gia đình tôi cũng sử dụng đồ hộp rất nhiều như thịt lợn đóng hộp, sốt cà chua, thịt bò hầm, pate... Chúng tôi thấy rất lo lắng", bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Bà Hải cho rằng giá trị thương hiệu của các sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long rất lớn, nhưng họ vẫn bất chấp thực hiện hành vi vi phạm.

Chu-nhiem-Uy-ban-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-Nguyen-Thanh-Hai-de-nghi-tu-vu-do-hop-Ha-Long-ra-soat-cac-loai-do-hop-khac.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo bà Hải, các lực lượng chức năng đang vào cuộc xử lý vụ việc nhưng vẫn còn một số vấn đề người dân quan tâm. Bà nhấn mạnh theo quy định 4527/2018 của Bộ NN&PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả heo châu Phi, tất cả heo nhiễm bệnh đều phải tiêu hủy.

Bà Hải đặt vấn đề: Có hay không hiện tượng che giấu dịch bệnh? Quản lý việc tiêu hủy như thế nào? Tiêu hủy xong, chôn lấp phải đảm bảo vệ sinh, môi trường, quá trình vận chuyển phải khử trùng.

Thông tin ban đầu, cơ quan công an nhận định đây là đường dây khép kín từ việc thu mua, vận chuyển, chế biến. "Đây là câu chuyện từ chăn nuôi, thú y, vận chuyển, đến thành thực phẩm...", bà Hải nói thêm.

Dù Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, bà Hải vẫn đề nghị làm rõ đầu mối quản lý Nhà nước và trách nhiệm liên quan. Bà cho rằng đây là vấn đề cần lưu ý khi sửa Luật An toàn thực phẩm sắp tới.

"Đây là hiện tượng ‘con sâu làm rầu nồi canh’ nhưng sẽ làm mất lòng tin của người dân vào thị trường, trong đó có sản phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn", bà Hải nhấn mạnh.

Cho rằng vấn đề an toàn thực phẩm còn nhiều lỗ hổng quản lý, bà Hải đề nghị báo cáo cần làm rõ nét hơn về công tác này. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát các loại đồ hộp khác và khẩn trương cảnh báo để người dân được biết.

Lương chưa bảo đảm cuộc sống

Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho hay cử tri, nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển. Cử tri đánh giá cao sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong xây dựng luật, ban hành chính sách và quản lý Nhà nước.

ong-Duong-Thanh-Binh.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tuy nhiên, theo ông Bình, chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống. Nguyên nhân do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Ngoài ra, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ. Cử tri cũng lo lắng về giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm.

Đặc biệt, giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đến đời sống người dân, gây tâm lý lo lắng, ảnh hưởng thị trường tiền tệ. Cùng với đó là tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, nhất là việc gia tăng số ca mắc ung thư.

Kiến nghị kiểm tra giá cước vận tải

Từ kiến nghị của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán.

"Cần tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", ông Bình nói.

Đáng chú ý, ông Dương Thanh Bình cho rằng Bộ Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, thanh tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu xe; xử lý nghiêm các đơn vị vận tải tăng giá trái quy định.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị rà soát, điều chỉnh chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở để họ yên tâm công tác. Đồng thời, xem xét cân đối sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho hay cử tri và Nhân dân lo lắng việc thực hiện chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện. Từ đó, cử tri và Nhân dân đề nghị cần có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng tiếp cận của người dân.

Liên quan đến nội dung này, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề xuất cần nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để nhân dân yên tâm thực hiện…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.