Vụ 130 tấn thịt lợn bệnh: Lời giải trình mâu thuẫn của Công ty Đồ hộp Hạ Long

(PLO)- Trong khi Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khẳng định lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất thì nguồn tin từ cơ quan chức năng Hải Phòng lại phản ánh ngược lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, thông tin hơn 130 tấn thịt lợn bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi nằm trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) chờ sản xuất khiến dư luận quan tâm.

Ngày 8-1, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nguồn nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, thông tin trong công văn này có dấu hiệu mâu thuẫn với tư liệu mà chúng tôi thu thập cũng như thông tin từ cơ quan chức năng.

Chưa đưa lợn bệnh, nhiễm dịch vào sản xuất?

Halong Canfoco khẳng định chín đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là cá nhân bên ngoài. Họ không phải người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên công ty.

cong-an-hai-phong-chinh-thuc-thong-tin-vu-130-tan-thit-lon-nhiem-dich-ta-lon-chau-phi-tai-cong-ty-cp-do-hop-ha-long-2.jpg
Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: NS

"Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra", công ty này khẳng định.

Theo công văn giải trình, ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9-2025, Halong Canfoco đã chủ động báo cáo cơ quan chức năng. Công ty thực hiện cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu.

Đơn vị này cũng rà soát lại quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào, lựa chọn nhà cung cấp để phòng ngừa rủi ro. Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh ngắn hạn.

"Tuy nhiên, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm đang lưu thông đều đáp ứng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt", văn bản của công ty nhấn mạnh.

Nhiều thành phẩm từ lợn bệnh đã bị tiêu hủy

Dù Halong Canfoco khẳng định lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất nhưng có nhiều sản phẩm từ lợn bệnh đã ra lò và bị tiêu hủy.

Cụ thể, hàng hóa dương tính virus dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh công ty gồm hơn 1 tấn thịt lợn do Lê Bá Doanh, Bùi Đức Trọng cung cấp. Hơn 132 kg thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng mua của Lê Bá Danh, Trịnh Hà Việt rồi bán cho công ty.

Đáng chú ý, hơn 4 tấn chả giò rế, hơn 3 tấn chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho công ty.

26th1270218_copy_613fc3d02e8145c184cefd9d2fa59615_master.png
Pate cột đèn Hải Phòng - một trong những sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Cty

Ngoài ra, hàng hóa dương tính vi khuẩn Salmonella spp bảo quản tại kho lạnh công ty gồm hơn 13 tấn bì xô heo đông lạnh do Bùi Đức Trọng bán. Hơn 8 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, hơn 3 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Sản phẩm đồ hộp chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi do hộ kinh doanh Bùi Đức Trọng cung cấp gồm: Pate cột đèn loại 90g/hộp (134 thùng lẻ 10 hộp); Pate cột đèn loại 150g/hộp (156 thùng lẻ 23 hộp).

Tổng số pate cột đèn tiêu hủy có trọng lượng hơn 1,7 tấn. Toàn bộ số thực phẩm này đã được cơ quan chức năng Hải Phòng tiêu hủy hồi tháng 11-2025.

Như PLO đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Lê Bá Doanh (49 tuổi) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi). Hai người này vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn ôi thiu, dương tính virus dịch tả lợn châu Phi vào các cơ sở chế biến.

Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thịt lợn trên xe của Doanh, Việt và trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dương tính virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong bốn kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án. Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này khởi tố chín bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn bệnh.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (47 tuổi), Lê Bá Doanh (49 tuổi, cùng trú Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (46 tuổi), Nguyễn Thị Lan (49 tuổi, cùng trú Hưng Yên).

Nhóm bị can còn lại gồm Đinh Thị Nghị (44 tuổi), Nguyễn Bình Loan (58 tuổi), Phạm Xuân Toan (51 tuổi), Nguyễn Gia Đạt (55 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú Hải Phòng).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.