Từ vụ cháy chung cư mini, nhiều phường ở Hà Nội ra khuyến cáo

(PLO)- Nhiều phường ở Hà Nội, trong đó có phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy phát khuyến cáo người dân về PCCC ngay sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy là địa bàn có nhiều nhà chung cư mini. Ngay sau sự việc đau lòng xảy ra ở chung cư bên quận Thanh Xuân, qua hệ thống thông tin cơ sở, UBND, Công an phường Yên Hoà đã phát khuyến cáo người dân về PCCC.

Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang tiếp nhận thông tin tìm kiếm người thân liên quan đến vụ cháy chung cư mini gây hậu quả rất nghiêm trọng lúc sáng nay. Ảnh: Thanh Tú.

Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang tiếp nhận thông tin tìm kiếm người thân liên quan đến vụ cháy chung cư mini gây hậu quả rất nghiêm trọng lúc sáng nay. Ảnh: Thanh Tú.

Khuyến cáo tóm tắt ba điểm:

(1) Không sắp xếp, bố trí hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, cản trở lối thoát nạn. Cẩn trọng khi đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, sạc các thiết bị điện, điện tử, xe đạp điện, xe máy điện. Ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

(2) Tham gia, xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC tại nơi cư trú. Tháo bỏ chuồng cọp, mở lối thoát nạn qua ban công, lối lên mái, sang nhà bên cạnh. Trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn như bình chữa cháy, búa, xà beng, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc...

(3) Khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn cần báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số máy 114.

Diễn biến đến lúc này, vụ cháy chung cư mini ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã nhận được sự quan tâm từ nhiều cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi sáng đã ký công điện gửi Hà Nội, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành trên cả nước tăng cường công tác PCCC.

Thông tin sơ bộ vụ cháy đã được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong phiên họp đang diễn ra, góp ý cho dự thảo báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 của Chính phủ. Theo đó, ông Tuyến cho biết “số người chết, số người bị thương rất là lớn”.

Chưa có con số chính xác, nhưng trong cuộc họp do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng chủ trì, đến 5 giờ sáng nay, thống kê sơ bộ vụ cháy này, người dân và các lực lượng chức năng cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cũng đã họp báo, thông tin sơ bộ việc tiếp nhận 26 ca bệnh, thông tin ban đầu là nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Trong đó hai trường hợp tử vong, ba ca nặng đang thở máy. Bệnh nhân lớn tuổi nhất 81 tuổi và bệnh nhi nhỏ tuổi nhất 8 tháng tuổi.

Thông tin từ hiện trường, nhiều nạn nhân khác của vụ cháy ngay trong đêm được chuyển tới các cơ sở y tế khác như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện 103, Bệnh viện Xây dựng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra hậu quả nghiêm trọng xảy ra lúc 23 giờ 50 phút ngày 12-9, tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích hơn 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.