Thông tin mới nhất vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, có bệnh nhi 8 tháng tuổi

(PLO)- 26 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, trong đó hai trường hợp đã tử vong ngoại viện, ba trường hợp phải thở máy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-9, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai tham gia hội chẩn cùng các chuyên gia, kiểm tra công tác cấp cứu, hỏi thăm tình hình điều trị các nạn nhân và động viên người bệnh tại vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai tham gia hội chẩn cùng các chuyên gia. Ảnh: MINH TRÚC

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai tham gia hội chẩn cùng các chuyên gia. Ảnh: MINH TRÚC

Ông Khuê cho biết ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, các bệnh nhân đã được kiểm tra và đang được xử lý ngộ độc khí CO, xử lý chấn thương.

Theo ông Khuê, hiện mô hình cấp cứu thảm họa cháy đã được trang bị. Bên cạnh việc cấp cứu ban đầu thì cần phân loại người bệnh và điều trị đúng quy định.

Ông Khuê cũng chỉ đạo các y bác sĩ cần lưu ý xử lý sau thảm họa cho người bệnh. Các khoa phòng huy động toàn bộ, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị để giảm thiếu tối đa biến chứng, cấp cứu kịp thời cho nạn nhân.

Ông Khuê yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai lập ngay tổ công tác chuyên trách đặc biệt về công tác cứu chữa, chăm sóc và điều trị người bệnh là nạn nhân của vụ cháy để cập nhật nhanh nhất, kịp thời mọi tình huống trong điều trị cho các nạn nhân.

Quang cảnh buổi hội chuẩn. Ảnh: MINH TRÚC

Quang cảnh buổi hội chuẩn. Ảnh: MINH TRÚC

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết ngay từ 1 giờ sáng 13-9, Bệnh viện đã tiếp nhận 26 nạn nhân, trong đó có bảy bệnh nhi; có hai nạn nhân đã tử vong ngoại viện, một trường hợp chưa xác định danh tính.

Người cao tuổi nhất là 81 tuổi, bé nhất là bệnh nhi 8 tháng tuổi, ba bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy.

Hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc khí CO; ngoài ra nhiều người bị chấn thương và đa chấn thương do nhảy từ trên cao xuống đang cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa, Trung tâm cấp cứu A9, Trung tâm hồi sức tích cực...

Bệnh viện đã hội chẩn các chuyên khoa cấp cứu cho bệnh nhân trong vụ cháy toàn viện với khoảng 20 chuyên gia. Thông tin tại buổi hội chẩn cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau. Các bệnh nhân chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương nhưng không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng.

Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 3 ca bệnh nặng, phải thở máy. Ảnh: MINH TRÚC

Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 3 ca bệnh nặng, phải thở máy. Ảnh: MINH TRÚC

TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 cho hay đang điều trị cho một bệnh nhân nữ vào viện lúc 3 giờ sáng. Bệnh nhân này trong tình trạng hơi thở gắt, huyết áp cao, không có cơ chế chấn thương phải đặt nội khí quản.

Còn đại diện trung tâm nhi khoa, bà Lê Thị Lan Anh cho biết tiếp nhận bảy bệnh nhân, nhỏ nhất là tám tháng tuổi, lớn nhất là 10 tuổi. Về mặt lâm sàng các bệnh nhân ổn định, hiện bệnh nhân đang thở ôxy dòng cao.

Tuy nhiên, tinh thần các bé không được ổn định, hoảng sợ. Trong số bảy cháu thì có một bé 2 tuổi ngoài bị ngạt khí còn bị tổn thương phần mềm tại chân. Các bác sĩ đang phối hợp chuyên khoa để theo dõi, điều trị cho các cháu.

Đại diện trung tâm chống độc cho biết tiếp nhận bảy nạn nhân. Trong đó có một ca chẩn đoán ngộ độc CO2 nặng, tổn thương đường hô hấp và nghi ngờ tổn thương phổi. Sau cấp cứu tình trạng ổn định hơn nhưng tiên lượng xấu.

Sáu ca còn lại đang được điều trị tích cực, các xét nghiệm ngộ độc CO không quá cao, tiếp tục theo dõi tại viện.

Cũng theo vị đại diện này, không loại trừ khả năng bệnh nhân sẽ có diễn biến nặng hơn nên các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi.

Số bệnh nhân nặng còn lại hiện cấp cứu tại trung tâm cấp cứu A9 trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, ngạt khí.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin tại họp báo. Ảnh: MINH TRÚC

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin tại họp báo. Ảnh: MINH TRÚC

Thông tin thêm, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các nạn nhân đến viện đều trong tình trạng hoảng loạn, nhiều người thân gia đình đều nhập viện, không có người chăm sóc. Có bệnh nhân sốc, phải thở máy...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.