Tự khai thác hòn đá 30 tấn trong vườn nhà: Bị phạt 550 triệu đồng

(PL)- UBND tỉnh Đắk Nông vừa đồng ý với đề xuất của công an tỉnh này về việc tịch thu hòn đá canxedon 30 tấn, trị giá hàng chục tỉ đồng để sung công quỹ.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đề xuất xử phạt tài xế Hoàng Văn Nghĩa (TP Buôn Ma Thuột) 35 triệu đồng về hành vi vận chuyển đá đi tiêu thụ. Các ông Nguyễn Chí Thanh, Trương Quốc Hảo (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cũng bị đề xuất phạt 550 triệu đồng/người do có hành vi khai thác đá trái phép.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 10-2, ông Thanh (xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil) trong quá trình đào hồ tưới nước tại rẫy thì phát hiện hòn đá bán quý canxedon nặng gần 30 tấn. Theo lời ông Thanh, bấy giờ ông Hảo là chủ máy múc đã thỏa thuận đưa cho ông 70 triệu đồng để được tự khai thác hòn đá này nhưng sau đó thì chính quyền xã Đắk Gằn đã cử lực lượng xuống lập biên bản, canh giữ hòn đá… Đến tối 11-2, công an phát hiện và bắt giữ xe rơmoóc do tài xế Nghĩa điều khiển đang vận chuyển hòn đá đi tiêu thụ.

Hòn đá bán quý 30 tấn sẽ bị sung công quỹ. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP.HCM) lưu ý: Theo Luật Khoáng sản thì khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòngđất, trên mặt đất… Như vậy, các hòn đá kiểu như trên chính là khoáng sản nên người dân buộc phải có cách xử lý chặt chẽ theo đúng quy định của luật này.

Về nguyên tắc, cá nhân, tổ chức tiến hành hoạt động khoáng sản khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. Trong trường hợp phát hiện diện tích đất đang sử dụng có khoáng sản chưa khai thác thì tổ chức, cá nhân sử dụng đất phải có trách nhiệm bảo vệ, không được tự ý khai thác. Người có hành vi khai thác các loại khoáng sản (không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định) mà không có giấy phép có thể bị xử phạt 500-600 triệu đồng theo khoản 3d Điều 37 Nghị định 142/2013 của Chính phủ. “Nếu các cá nhân liên quan không có tình tiết giảm nhẹ lẫn tình tiết tăng nặng thì việc công an tỉnh đề xuất mức tiền phạt cụ thể là mức trung bình của khung tiền phạt là đúng quy định” - luật sư Hoan nói.

ĐẠI DŨNG - TT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.