Từ 'hồ sơ không hẹn' đến 'AI hành chính': Dấu ấn cải cách của Lâm Đồng

(PLO)- Sau hơn hai tháng sáp nhập, nhiều mô hình cải cách hành chính hay đã và đang được áp dụng tại tỉnh Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL và Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu tiên sau hơn hai tháng sáp nhập tỉnh.

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh đã giới thiệu những mô hình, sáng tạo về cải cách hành chính minh chứng cho quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, thân thiện và hiệu quả, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

cải cách hành chính
Đoàn viên thanh niên giúp người lớn tuổi làm thủ tục trong nỗ lực cải cách hành chính ở xã Hòa Thắng. Ảnh: PN

Năm mô hình nâng tầm trải nghiệm hành chính số

Theo đó, năm mô hình cải cách hành chính nổi bật đã được UBND tỉnh triển khai thí điểm từ ngày 26-8-2025, gồm: Công khai thủ tục hành chính số: 100% thủ tục hành chính được gắn mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu trên thiết bị thông minh hoặc máy tra cứu thông tin; hồ sơ giấy một lần: Người dân, nhất là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, chỉ cần nộp hồ sơ một lần duy nhất và sẽ được hỗ trợ nhập liệu từ dữ liệu căn cước công dân, giảm thiểu thời gian và chi phí.

cai-cach-hanh-chinh (1).jpg
Những mô hình cải cách hành chính hay đã giúp chính quyền gần dân hơn.

Mô hình thứ ba là Hồ sơ không bản giấy: Hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, giúp người dân quen dần với dịch vụ công số. Tiếp theo Hồ sơ không hẹn khi những thủ tục đơn giản được giải quyết ngay trong ngày, giảm bớt chờ đợi, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, hộ tịch.

Sức sống từ cơ sở: Sáng kiến lan tỏa từ các xã, phường

Không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, nhiều xã, phường trên địa bàn Lâm Đồng đã sáng tạo những mô hình cải cách hành chính riêng, gần gũi và thiết thực với đời sống người dân.

Cụ thể, mô hình chứng thực chữ ký lưu động tại xã Nam Đà, cán bộ đến tận nhà người cao tuổi, người yếu thế để chứng thực, không để ai phải vất vả đi lại.

Tại xã Quảng Sơn có ngày thứ bảy giải quyết thủ tục tại Nhà văn hóa thôn khi chính quyền đem dịch vụ công về tận nơi bà con sinh hoạt. Hay đó là Tổ công tác lưu động tại Tà Hine, Tà Năng, Cát Tiên 3, cán bộ chủ động đến tận thôn, vùng sâu vùng xa, vừa tiếp nhận hồ sơ, vừa hướng dẫn thanh toán không tiền mặt, cài đặt ứng dụng số, thậm chí tư vấn pháp lý cho bà con.

cai-cach-hanh-chinh (4).jpg
Không còn là bộ máy quản lý khô cứng, chính quyền đã và đang đồng hành, lắng nghe, phục vụ tận tâm.

Hay Ứng dụng AI trong xử lý thủ tục hành chính tại xã Tà Năng, nơi hơn 80% cán bộ đã thành thạo công cụ trí tuệ nhân tạo để soạn thảo văn bản, tra cứu pháp lý và hỗ trợ dân.

Điều đáng ghi nhận là UBND phường Phú Thủy đã chủ động hỗ trợ người dân nộp hồ sơ lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh, hạn chế người dân phải đi lại. Kết quả đã hỗ trợ cho rất nhiều người dân tại các xã Bắc Bình, xã Tuyên Quang, xã Hàm Thuận Bắc, phường Mũi Né, phường Hàm Thắng…

Cùng với đó là mô hình Lắng nghe người dân nói ở Phường 1 Bảo Lộc hay Cán bộ đồng hành cùng dân tại phường Cam Ly Đà Lạt những mô hình gắn kết chính quyền với người dân bằng sự đồng hành, sẻ chia.

tinh-lam-dong (2).jpg
Đại diện Sở Nội vụ cung cấp thông tin về những mô hình cải cách hành chính hay, sáng tạo.

Tất cả những mô hình ấy đã và đang làm nên một diện mạo mới cho nền hành chính Lâm Đồng: Không còn là bộ máy quản lý khô cứng, mà là chính quyền đồng hành, lắng nghe và phục vụ tận tâm.

Lâm Đồng đang viết nên một chương mới của hành chính phục vụ, kiến tạo một ngôi nhà hành chính thân thiện, nơi mọi người dân đều cảm thấy được lắng nghe, được phục vụ và được đồng hành, để mỗi nụ cười hài lòng là một dấu son trên hành trình phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.