Lâm Đồng: Hơn 3.200 cán bộ, công chức nghỉ công tác

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định chi trả chế độ, chính sách cho 2.310 người nghỉ công tác với số tiền hơn 2.300 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở VHTT&DL và Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí lần đầu tiên sau hơn hai tháng sáp nhập tỉnh.

tỉnh Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở VHTT&DL và Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban báo chí lần đầu tiên sau hơn 2 tháng sáp nhập tỉnh. Ảnh: NT

Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp thông tin về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 14 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các sở, ban, ngành; 12 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chi cục thuộc sở, ngành.

Về việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện theo quy định…

Đối với việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động đã có quyết định nghỉ công tác 3.239 người, trong đó khối Đảng, đoàn thể: 1.214 người; Khối chính quyền 2.025 người.

Tổng số CBCCVC, người lao động đã có quyết định chi trả chế độ, chính sách khi nghỉ công tác theo quy định 2.310 người, với tổng số tiền đã chi trả: 2.324 tỉ đồng.

tinh-lam-dong (2).jpg
Đại diện Sở Nội vụ cung cấp thông tin. Ảnh: NT

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác sau khi sắp xếp: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với địa phương thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với 727 trường hợp là người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, có 200 trường hợp của tỉnh Đắk Nông (cũ), thời điểm nghỉ kể từ ngày 1-7-2025; 527 trường hợp của tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ), thời điểm nghỉ kể từ ngày 1-8-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.