Tứ giác Long Xuyên sẽ là vùng đất phồn thịnh, đáng sống

(PLO)- Đến năm 2030, tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên là một vùng đáng sống của người dân ĐBSCL nói riêng và của Việt Nam nói chung với bộ máy chính quyền phục vụ, thân thiện, kiến tạo phát triển.


Ngày 17-10, tại TP Cần Thơ, lãnh đạo bốn địa phương gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang tổ chức họp Ban điều hành xây dựng đề án “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX)”.

Tiểu vùng TGLX gồm bốn tỉnh, thành như trên. Theo đó, Ban điều hành đưa ra thảo luận về dự thảo tầm nhìn chiến lược đề án "Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng TGLX".

Lãnh đạo bốn tỉnh, thành gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang chủ trì cuộc họp Ban điều hành ngày 17-10 tại TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo ThS Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia về đất ngập nước và hệ sinh thái ĐBSCL, thành viên Ban điều hành, thì mục đích chiến lược của đề án Liên kết tiểu vùng TGLX đến năm 2030 là liên kết phát triển bền vững tiểu vùng. Điều này nhằm xây dựng một tiểu vùng TGLX phồn thịnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển bền vững, điều phối tốt giữa các địa phương.

Cụ thể, đến năm 2030, tiểu vùng TGLX là một vùng đáng sống của người dân ĐBSCL nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trong đó về kinh tế, thu nhập trung bình đầu người của người dân trong tiểu vùng sẽ cao hơn mức trung bình của ĐBSCL, giao thông trong toàn tiểu vùng thông suốt…

Về xã hội, tiểu vùng TGLX là một nơi đáng sống. Bộ máy chính quyền phục vụ, thân thiện, kiến tạo phát triển. Không có người ăn xin cơ nhỡ…

Về môi trường, người dân trong tiểu vùng sẽ được sống trong môi trường trong lành, nông thôn và đô thị xanh, sạch, đẹp. Tiểu vùng TGLX sẽ không có ô nhiễm đất, nguồn nước và chất lượng không khí được kiểm soát tốt; tuân thủ tốt quy luật tự nhiên…

“Bức tranh mong muốn trong tương lai rất đẹp, muốn vậy phải có những hướng đi chiến lược” - ThS Thiện nói.

Dự thảo nêu ra bảy lĩnh vực và nội dung liên kết gồm liên kết về quy hoạch, kế hoạch (bố trí không gian phát triển); liên kết về sản xuất và xúc tiến thương mại nông nghiệp, thủy sản; liên kết phát triển du lịch; liên kết về quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, đáp ứng đa mục tiêu và thích ứng biến đổi khí hậu; liên kết thu hút đầu tư; liên kết thiết lập hệ thống thông tin vùng; liên kết xây dựng thể chế chính sách cho tiểu vùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.