Từ đầu năm đến nay, Kiên Giang đã xảy ra 36 vụ cháy rừng

(PLO)- Cấp độ cháy rừng ở TP Phú Quốc, TP Hà Tiên và huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) đã nâng từ cấp IV lên cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, tính từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ cháy rừng, với diện tích khoảng 402ha. Qua thống kê, rừng bị cháy chủ yếu là tràm ngập nước, trảng cỏ, dây leo, cây bụi và một số khu rừng bị chặt phá trước khi bị cháy.

Thống kê đến thời điểm này, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã xác lập hồ sơ, xử lý năm vụ cháy rừng; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hai vụ, với số tiền 4,5 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Kiên Giang xảy ra 36 vụ cháy rừng
Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang tham gia chữa cháy rừng phòng hộ xảy ra trên địa bàn huyện Giang Thành ngày 28-4. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu các chủ rừng cần chú ý thời tiết, nâng cao phòng cháy cháy, giữ rừng; đồng thời, kiểm tra phương án thực tế, bố trí lực lượng canh trực ở những điểm xung yếu dễ xảy ra cháy rừng để kịp thời xử lý.

Sở cũng đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Chính phủ và các Bộ ngành liên quan hỗ trợ cấp bách kinh phí 25 tỉ đồng, để mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã yêu cầu các chủ rừng và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh lại phương án phòng chống cháy rừng. Đảm bảo nhân lực, trang thiết bị phương tiện và ứng dụng công nghệ phòng chống cháy rừng.

Cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh và UBND các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh giải pháp công trình. Hoàn thành sớm cống Hòa Điền và kênh đê bao ở huyện U Minh Thượng để giữ nước để giải quyết căn cơ, lâu dài nguy cơ cháy rừng.

Riêng đối với các trường hợp vi phạm làm cháy rừng, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục.

Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, cấp độ cháy rừng ở TP Phú Quốc, TP Hà Tiên và huyện Giang Thành hiện đã nâng từ cấp IV lên cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Còn lại các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Kiên Hải, U Minh Thượng và An Minh có cấp độ cháy rừng là cấp IV (cấp nguy hiểm).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.