Kiên Giang: Cháy 371 ha rừng phòng hộ ở Giang Thành

(PLO)- Theo UBND tỉnh Kiên Giang vụ cháy xảy ra trên khoảng 371 ha rừng phòng hộ ở huyện Giang Thành, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, chưa thể kết luận cụ thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo về vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra trên địa bàn huyện Giang Thành ngày 28-4.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết vụ cháy xảy ra trên khoảng 371 ha rừng phòng hộ. Trong đó, có khoảng 60 ha rừng trồng 15 tuổi; 240 ha rừng tái sinh chồi sau khai thác 3 năm tuổi; 71 ha rừng phòng hộ trồng năm 2017, 2018.

Kiên Giang: Vụ cháy ở Giang Thành xảy ra trên 371 ha rừng phòng hộ
Vụ cháy xảy ra trên khoảng 371 ha rừng phòng hộ ở huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: TIẾN DŨNG

Cũng theo UBND tỉnh Kiên Giang nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa thể kết luận cụ thể.

Tuy nhiên, thông tin từ đơn vị quản lý rừng là Đội sản xuất Rộc Xây cung cấp là do từ đầu mùa khô đến nay không mưa, mực nước cạn kiệt.

Cạnh đó, nắng nóng khô hạn diễn biến phức tạp và gay gắt, các kênh bao xung quanh rừng cạn nước. Mặt khác, vật liệu cháy trong rừng dày và khô hanh trên toàn lâm phần rất dễ bén lửa.

Thông tin ban đầu về vụ cháy rừng phòng hộ: khoảng 13 giờ ngày 28-4, một vụ cháy xảy ra tại Tiểu khu 7 thuộc xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang). Đây là diện tích rừng do Đội sản xuất Rộc Xây thuộc Sư đoàn 330 (Quân khu 9) quản lý.

Sau khi phát hiện cháy rừng, đơn vị đã điện báo các đơn vị chủ rừng trên địa bàn biết để ứng cứu chữa cháy. Đồng thời, báo cáo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng xã Vĩnh Phú và Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ huyện Giang Thành, ban chỉ huy Sư đoàn 330... chi viện chữa cháy rừng.

Kiên Giang: Vụ cháy ở Giang Thành xảy ra trên 371 ha rừng phòng hộ
Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ huy lực lượng Công an chữa cháy và tham gia chữa cháy. Ảnh: TIẾN DŨNG
Kiên Giang: Vụ cháy ở Giang Thành xảy ra trên 371 ha rừng phòng hộ
Các lực lượng đã phối hợp và huy động nhiều công cụ, trang thiết bị để khống chế đám cháy. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp đến hiện trường và phối hợp với Sư đoàn 330 chỉ đạo huy động lực lượng bốn tại chỗ và các đơn vị tham gia chữa cháy.

Theo đó, có hơn 320 người, gồm: cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330, Trung đoàn 30 - Sư đoàn 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Giang Thành, Dân quân tự vệ, Công an xã Vĩnh Phú... Đồng thời, huy động 15 máy bơm phao, 155 cuộn vòi, một flycam, 20 xe ô tô các loại và công cụ, dụng cụ chữa cháy.

Do thời tiết khô hanh, nắng nóng kèm theo gió, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã cháy lan sang khu rừng phòng hộ do Ban Quản lý Rừng Kiên Giang quản lý. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng và bằng các biện pháp ngăn chặn đám cháy không để lan ra diện rộng.

Với sự phối hợp và nỗ lực của các lực lượng, đến khoảng 18 giờ ngày 29-4, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn duy trì tiếp tục chữa ngún, kiên quyết không để đám cháy bùng phát trở lại, không để cháy lan, cháy lớn.

Diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Giang Thành hơn 2.900 ha; được giao cho năm đơn vị quản lý.

Cụ thể, Trung đoàn bộ binh 30 (Sư đoàn 4) quản lý 723ha; Đội Sản xuất Rộc Xây (Sư đoàn 330 Quân khu 9) quản lý 629 ha; Lâm trường 422 - Công ty TNHH 622 (Quân khu 9) quản lý 263 ha; Ban Quản lý Rừng Kiên Giang quản lý 294 ha và Ban Quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ quản lý 994 ha.

Kiên Giang cấp bách phòng, chữa cháy rừng

Kiên Giang cấp bách phòng, chữa cháy rừng

(PLO)- Trước tình trạng nắng nóng đang diễn biến phức tạp, bất thường, nhiều khu rừng của tỉnh đang ở cấp cảnh báo cháy cấp IV, cấp V, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy và chữa cháy rừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.