Từ 7-11, người dân Phan Thiết không được ra khỏi nhà sau 19 giờ

(PLO)- TP Phan Thiết đang là vùng đỏ, cấp độ 4 và đã có 2.659 ca mắc COVID-19, nhiều nhất tỉnh Bình Thuận.

Ngày 7-11, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) ký công văn về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ 4 trên địa bàn TP.

Theo đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, yêu cầu cấp bách đặt ra là cần phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, triệt để hơn để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu từ ngày 7-11, người dân trên địa bàn thành phố không đi ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Phan Thiết thời điểm áp dụng Chỉ thị 16. Ảnh Đỗ Hữu Tuấn

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp: Cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, cấp bách cung cấp cho các cơ sở kinh doanh; các tiểu thương chợ đầu mối (theo danh sách cho phép của chính quyền địa phương) và trường hợp đặc biệt khác do thành phố quy định.

UBND các phường, xã triển khai công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch của UBND thành phố. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cho người dân được biết, qua đó nâng cao ý thức phòng, chống dịch, bảo vệ cộng đồng.

Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng ở từng địa bàn dân cư trong tuyên truyền, vận động để người dân an tâm thực hiện và giám sát thực hiện các biện pháp giãn cách và phòng, chống dịch; thực hiện triệt để phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nghiêm túc tuân thủ các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch tại khu vực có dịch cấp độ 4.

Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng khu dân cư do không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Giao Công an thành phố rà soát, củng cố và triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ tuần tra lưu động thành phố đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; tổ chức ra quân, thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc người dân hạn chế di chuyển trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Báo cáo tình hình hàng ngày cho UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền thanh: Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; đồng thời tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tính đến sáng 7-11, toàn tỉnh Bình Thuận đã có tổng số 6.508 ca mắc COVID-19 trong đó Phan Thiết là địa phương có ca mắc nhiều nhất: 2.659 ca.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.