Truyền thông, mạng xã hội phải cung cấp tri thức và sự thấu hiểu

(PLO)- Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội ngoài cung cấp thông tin còn phải cung cấp tri thức, sự thấu hiểu cho người dân.

Sáng 22-9, tại Đà Nẵng, Bộ TT&TT chủ trì khai mạc Hội nghị Bộ trưởng thông tin ASEAN lần thứ 16 (AMRI 16) với chủ đề "Truyền thông: Từ thông tin tới tri thức vì một ASEAN phản ứng nhanh và có khả năng chống chịu”.

truyền thông mạng xã hội tri thức thông tin asean
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tham quan các gian hàng trưng bày tại hội nghị. Ảnh: XS

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Muốn phản ứng nhanh với sự thay đổi thì phải nhanh chóng tìm ra được tri thức mới từ sự thay đổi. Muốn có khả năng chống chịu và phục hồi sau một va chạm lớn, một thảm hoạ thì phải được trang bị tri thức mới”.

Do đó, lĩnh vực TT&TT phải chuyển đổi từ việc cung cấp thông tin, tin tức đơn thuần sang cung cấp tri thức và sự thấu hiểu cho người dân. Qua đó giúp người dân tồn tại trong một thế giới biến động, khó lường, phức tạp và mơ hồ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trước khi diễn ra AMRI 16, dựa trên sáng kiến của Việt Nam, các nước ASEAN đã tổ chức hai diễn đàn về chuyển đổi số báo chí và phòng chống tin giả.

Đây là những ưu tiên trong kế hoạch hợp tác của ASEAN về thông tin và cũng là nội dung tập trung thảo luận tại AMRI 16.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, mạng xã hội hiện nay đang là các nền tảng quan trọng để khởi tạo và chia sẻ thông tin.

“Mạng xã hội phải trở thành mạng xã hội của thông tin, của tri thức và sự thấu hiểu. Công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo, đã sẵn sàng cho việc tạo ra tri thức và sự thấu hiểu từ thông tin”, Bộ trưởng Bộ TT&TT nói.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, những nhà lãnh đạo về TT&TT các nước ASEAN phải dẫn dắt tiến trình này. Bởi tri thức và sự thấu hiểu sẽ tạo ra một ASEAN hoà bình, phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc.

truyen-thong-mang-xa-hoi-tri-thuc-thong-tin-asean.JPG
ASEAN hướng đến phát triển xã hội bền vững và toàn diện. Ảnh: BTC

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, tham gia vào quá trình phát triển chung của ASEAN, Việt Nam đặc biệt coi trọng lĩnh vực TT&TT.

Phó Chủ tịch nước cho hay, thế giới đang ở trong giai đoạn đầy biến động. “Việc hợp tác, thúc đẩy tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác, biến thông tin thành tri thức để hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao sinh kế và đời sống cho người dân, giảm thiểu tác động của thông tin tiêu cực là nhu cầu bức thiết hiện nay, ở cả cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN”, Phó Chủ tịch nước khẳng định.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất AMRI 16 quan tâm thảo luận một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đối số, đẩy mạnh các thông tin chính thống, tích cực, xử lý tin giả, tin sai… Tất cả phải đảm bảo tri thức được lan tỏa rộng khắp và không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Tổng thư ký ASEAN Ekkaphab Phanthavong cũng cho rằng, chủ đề được Bộ TT&TT Việt Nam lựa chọn cho AMRI 16 thảo luận sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác khu vực và các định hướng chiến lược. Từ đó ASEAN hướng đến phát triển xã hội bền vững và toàn diện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.