Truy tố 5 người dùng bột pin nhuộm tạp chất trộn vào tiêu

(PLO)- Trước khi mày mò sản xuất tạp chất bằng bột pin trộn vào đá, vỏ cà phê ở quy mô “công nghiệp”, các bị can đã làm thủ công bằng cách ngâm, ủ.

VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ra cáo trạng truy tố năm bị can: Phan Thị Dung (trú huyện Lộc Ninh, Bình Phước); Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Xuân Bảo, Lê Thị Hồng Thơ và Trần Ngưỡng (cùng ngụ tỉnh Đắk Nông) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điểm d khoản 3 Điều 317 BLHS năm 2015.

Hạt tiêu đã bị trộn tạp chất gồm đá, bột pin, vỏ cà phê.

Theo cáo trạng, giữa năm 2015, Thơ biết có người mua bán hạt tiêu trộn tạp chất (gồm vỏ cà phê lẫn sỏi đá có màu đen) nên lấy mẫu đưa cho Dung xem. Sau đó, Thơ đồng ý tìm người làm tạp chất bán cho Dung để Dung trộn vào hạt tiêu. Dung trả tiền vận chuyển trực tiếp cho lái xe, tiền mua tạp chất trả cho Thơ và Thơ được hưởng chênh lệch 1.000 đồng/kg.

Sau đó Thơ liên hệ với Loan đặt mua 3 tấn và người này lấy vỏ cà phê, cà phê mẻ có lẫn vỏ, lẫn sỏi đá nhỏ tưới nước, ủ cho tạp chất chuyển sang màu đen, phơi khô, đóng bao, thuê xe tải chở đến giao cho Thơ.

Để tránh bị phát hiện, Thơ tiếp tục chuyển tạp chất sang xe tải khác chở đến giao cho Dung. Sau đó, Dung đem trộn tạp chất này vào hạt tiêu khô đã mua được của người dân rồi bán ra thị trường.

Đến khoảng tháng 9-2015, Bảo cùng Loan làm hàng tạp chất bán cho Thơ.

Trong quá trình mua bán, có một số chuyến Dung trả lại cho Thơ vì tạp chất không giống hạt tiêu khô.

Sau đó Loan, Bảo mày mò “sản xuất” tạp chất theo quy mô công nghiệp. Hai người đi mua pin về, đập lấy bột cho vào thùng nước, dùng máy khoan điện gắn mũi khoan độ chế khuấy bột pin tan trong nước rồi dùng rổ nhựa lọc bỏ lõi pin.

Sau đó họ múc nước bột pin tưới vào tạp chất, đưa tạp chất vào máy trộn bê tông quay đều, xong đưa lên lò sấy khô, lấy ra tạp chất hệt như tiêu mang bán cho Dung.

Đến tháng 4-2018, khi hay tin Loan và Bảo bị công an phát hiện thì trong kho của Dung có 9.800 kg tạp chất nên cho người tẩu tán. 9 tấn hạt tiêu đã trộn tạp chất trong kho chưa kịp bán cho công ty khác bị công an thu giữ.

Tại kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), trong mẫu tiêu hạt gửi giám định có thành phần chính là tiêu hạt và tạp chất gồm vụn vỏ cà phê, vụn đá, bột pin.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND tỉnh Đắk Nông để xét xử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.