Truy tìm tàu Bạch Đằng 'biến mất' khỏi vùng biển Mũi Né

(PLO)- Con tàu chở tro bay bị chìm và sau khi trục vớt đã tự ý rời khỏi vùng biển Mũi Né khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định.

Ngày 24-5, tin từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết đã có công văn gửi các cảng vụ hàng hải; cảng vụ đường thủy nội địa; các chi cục đăng kiểm và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển.

Tàu Bạch Đằng lúc chưa bị chìm.

Theo đó, ngày 20-5, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phối hợp với Đồn Biên phòng Mũi Né kiểm tra, giám sát các phương tiện đang thi công trục vớt tàu Bạch Đằng bị chìm ở vùng biển Mũi Né.

Tại hiện trường, tàu Bạch Đằng đã “biến mất” và được phương tiện khác tự ý kéo tàu rời khỏi khu vực khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định.

Để thực hiện theo đúng quy định, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị nếu phát hiện phương tiện nói trên đang hoạt động trong khu vực quản lý thì xử lý theo quy định.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cũng gửi thông tin đặc điểm của tàu Bạch Đằng để các đơn vị nhận biết.

Quây phao hút dầu ra khỏi tàu.

Chiều 24-5, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Anh Hữu, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, việc đưa tro bay ra khỏi các bồn hàng và vận chuyển đi đã được giám sát chặt chẽ.

Tuy nhiên sau khi lật nổi tàu, nửa đêm các phương tiện trục vớt đưa tàu Bạch Đằng đi khỏi hiện trường mà chưa làm các thủ tục là sai qui định cần phải xử lý nghiêm khắc.

Như PLO đã đưa, sáng 14-3, tàu vận tải Bạch Đằng có trọng tải hơn 2.500 tấn, trên tàu có bảy thuyền viên chở 1.500 tấn tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đi Cảng Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14-3, khi tàu đang hành trình qua vùng biển Mũi Né, cách bờ khoảng 0,5 hải lý thì bất ngờ bị lật ngang và chìm.

Đồn Biên phòng Mũi Né và các cơ sở du lịch gần đó đã dùng cano, mô tô nước tiếp cận cứu được cả bảy thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Con tàu bị chìm chỉ nằm cách bờ biển khoảng 300 m, ở độ sâu 7 m.

Đến trưa 21-3, gần 4.000 lít dầu DO lẫn nước biển đã được hút khỏi tàu Bạch Đằng. Ngày 30-3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã phê duyệt phương án trục vớt tàu Bạch Đằng bị chìm trên biển Mũi Né. Thời gian thực hiện trục vớt tàu Bạch Đằng dự kiến khoảng 20 ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo phương án, sau khi hút hết dầu trong két sẽ tiến hành thanh thải 1.500 tấn tro bay đang nằm trong các hầm hàng. Sau đó sẽ kéo tàu ra mực nước sâu, cẩu lật kéo về cảng Phú Mỹ. Tuy nhiên thời gian trục vớt tàu kéo dài.

Theo nguồn tin của PLO, đến ngày 19-5, tàu Bạch Đằng được đơn vị trục vớt là Công ty TNHH Vận tải biển Trường Tâm lật nổi và neo đậu cố định. Sau đó cả con tàu Bạch Đằng và các phương tiện trục vớt đều tự ý rời vùng biển Mũi Né mà không báo cáo.

Được biết, tàu Bạch Đằng dài 73,50 m; rộng 13,23 m, chiều cao mạn 4,50 m, mớn nước 3,70 m, tải trọng 2.560,91 tấn; công dụng chở bồn xi măng do Công ty Cổ phần Đầu tư ĐMK, quận 7, TPHCM là chủ sở hữu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.