Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Trung tướng Nguyễn Văn Nam- Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho gia đình liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 và 22-12-2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 và 22-12-2024) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát.

Dự lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; các Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Trong khuôn khổ buổi họp mặt, đã diễn ra lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, đã có thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát-anh-hung-luc-luong-vu-trang-liet-si-le-thi-bach-cat.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Trung tướng Nguyễn Văn Nam- Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát cho đại diện gia đình liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, nguyên Quận ủy viên, nguyên Bí thư Quận đoàn, nguyên Bí thư Chi bộ Võ trang tuyên truyền liên quận 2 - 4 (nay là quận 1, TP.HCM); sinh ngày 10-10-1940, là con út trong một gia đình nhà nho tại xã Nghi Thủy, huyện Nghi Lộc (nay là phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò), tỉnh Nghệ An.

Năm 1958, sau khi thi đậu vào Trường cao đẳng Sư phạm thể thao Trung ương, bà được trường giữ lại làm giảng viên. Tháng 4-1964, bà được tổ chức chọn về học tập trường cán bộ đi B ở Phú Thọ và được điều động vào Nam chiến đấu và được điều về công tác ở Thành Đoàn Sài Gòn, tham gia lực lượng biệt động nội thành với bí danh Sáu Xuân.

Thời điểm chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bà được Khu ủy chuyển đến liên quận 2 - 4 với chức danh Quận ủy viên, Bí thư Ban Chấp hành Thanh niên quận 2 (nay là quận 1), Bí thư Chi bộ võ trang tuyên truyền liên quận 2 - 4. Sáng 5- 5- 1968, bà cùng đồng đội trực tiếp chỉ huy liên quận 2 - 4 đặt tại nhà 225-4 Bến Chương Dương và đã anh dũng hy sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.