Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu khu vực phía Nam

(PLO)- Buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-12, tại huyện Củ Chi, TP.HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2024).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu khu vực phía Nam-dai-tuong-phan-van-giang-gap-can-bo-nghi-huu (3).jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHẬT NAM

Tham dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu khu vực phía Nam.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón và gặp lại các đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ.

Buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ quân đội gặp gỡ, chia sẻ tình cảm, ôn lại ký ức chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào trong sự nghiệp cách mạng.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang đã thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, thông tin về quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu khu vực phía Nam-dai-tuong-phan-van-giang-gap-can-bo-nghi-huu.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHẬT NAM

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự tâm huyết của những người đã dành gần trọn vẹn cuộc đời đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng.

Nhiều đồng chí phải hy sinh một phần xương máu, sức khỏe trên các chiến trường trong chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả luôn giữ gìn và lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu khu vực phía Nam-dai-tuong-phan-van-giang-gap-can-bo-nghi-huu (4).jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đại tướng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHẬT NAM

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ toàn quân mong muốn các cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác quan tâm, động viên, sát cánh cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Qua đó, tạo tiền đề, sức mạnh cùng với toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị vững vàng tiến vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, quyết tâm bảo vệ vững chắc và xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp, hùng cường.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.