Trưởng phòng dự báo khí hậu: Bão số 8 đi rất nhanh, thời gian chuẩn bị ngắn

(PLO)- Bão số 8 (Kompusa) sẽ ảnh hưởng tới ven biển và đất liền nước ta trong 24-48 giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 7 giờ sáng nay, 12-10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 14.

Mô hình dự báo vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: VNDMS

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 7 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Cường độ bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia. cho biết: Chúng tôi cảnh báo người dân, tàu thuyền hoạt động trên biển, bão di chuyển vào Biển Đông gây thời tiết xấu lên hầu khắp vùng biển nên ngư dân không nên ra khơi vào thời điểm này. Ngư dân cần theo dõi cảnh báo về vùng nguy hiểm để kịp thời di dời tránh trú.

Cùng với đó, cơn bão Kompasu sẽ tương tác với không khí lạnh và gây ra đợt mưa rất lớn từ ngày 13 đến 15-10 ở Nam đồng bằng Bắc bộ và khu vực Trung bộ, trọng tâm từ Thanh Hoá trở vào đến Thừa Thiên - Huế có khả năng xảy ra một đợt lũ, khu vực vùng núi các tỉnh này có khả năng xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất. Phía nam đồng bằng Bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có thể xảy ra ngập lụt đô thị.

"Sau đợt mưa do tương tác không khí lạnh và bão số 8 này chúng tôi nhận định sẽ xuất hiện một hình thế thời tiết gây mưa lớn khác điển hình, đó là không khí lạnh tác động với dải hội tụ nhiệt đới. Như vậy mưa lớn sẽ diễn ra trong 10 ngày tới, hầu khắp khu vực Trung bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế" - ông Hưởng nói.

Cụ thể, từ chiều ngày 13-10 đến ngày 14-10, ở khu vực Bắc bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt.

Từ ngày 15-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.