Biển Đông sắp đón bão mạnh số 8 và có thể nối tiếp bão số 9

(PLO)- Ngoài cơn bão KOMPASU, các tính toán dự báo cho thấy có khả năng ngày 16 đến 17-10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông, nếu vậy đây sẽ là cơn bão số 9 trên Biển Đông từ đầu năm đến nay.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) vừa cho biết, sau cơn bão số 7, khoảng đêm 11-10 đến sáng 12-10, cơn bão KOMPASU có khả năng đi vào phía bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm 2021.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh.

Diễn biến về bão số 7

Theo Trung tâm KTTVQG, lúc 10 giờ trưa nay, 9-10, bão số 7 đang ở trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10km/giờ và đi vào Vịnh Bắc bộ. Đến 10 giờ sáng mai, tâm bão cách cách Hải Phòng khoảng 90km, cách Nam Định khoảng 100km, cách Thanh Hóa khoảng 170km. Cường độ bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Mô hình dự báo vị trí và đường đi của bão số 7. Ảnh: VNDMS

Do ảnh hưởng của bão, trong sáng nay ở Vịnh Bắc bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Đến chiều nay gió mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động rất mạnh. 

Trong hôm nay và ngày mai, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An dự báo có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 7 kết hợp không khí lạnh cũng gây mưa to đến rất to từ nay đến 11-10 ở phía Đông Bắc Bộ với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Phía Tây Bắc bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm từ 10 đến 11-10.

Ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to từ 10-10 kéo dài đến 12-10, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nguy cơ bão nối tiếp bão

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm KTTVQG cho biết, ngày 10, 11-10, không khí lạnh tăng cường khiến Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Trong những ngày tiếp theo, không khí lạnh còn duy trì và liên tục được bổ sung yếu, ở các tỉnh Bắc bộ duy trì trạng thái thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, riêng vùng núi và vùng núi cao có nơi trời rét.

Thông tin thêm về tình hình thiên tai trên biển, sáng nay, 9-10, trên vùng biển Thái Bình Dương có một cơn bão khác với tên quốc tế là KOMPASU đang hoạt động.

Vị trí lúc 7 giờ sáng, tâm bão ở khoảng 13,8N độ Vĩ Bắc, 131,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippine) khoảng 1100km về phía đông nam.

Dự báo, khoảng đêm 11-10 đến sáng 12-10, cơn bão này có khả năng đi vào phía bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm 2021.

"Đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và phía bắc của Trung bộ trong khoảng ngày 13 và 14-10 và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn 13 và 15-10" - ông Lâm cho biết.

Dự kiến, Trung tâm KTTVQG sẽ ban hành bản tin dự báo cơn bão số 8 trong ngày mai, 10-10.

Ngoài cơn bão KOMPASU, các tính toán dự báo cho thấy có khả năng ngày 16 đến 17-10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông. Nếu vậy đây có thể là cơn bão số 9 trên Biển Đông từ đầu năm đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.