Trường CĐ Y tế Cần Thơ thực hiện chưa hết Kết luận Thanh tra

(PLO)- Sau bảy tháng, đến nay trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ vẫn chưa thực hiện xong kiến nghị xử lý tài chính của Thanh tra TP Cần Thơ.

Ngày 6-4, nguồn tin của PLO cho hay, UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn đề nghị Chánh Thanh tra TP và trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tiếp tục thực hiện Kết luận của Thanh tra TP hồi tháng 8-2020.

Theo Kết luận thanh tra, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và các cá nhân liên quan chưa thực hiện dứt điểm một số kiến nghị.

Cụ thể, đối với kiến nghị xử lý tài chính, Thanh tra TP yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm khắc phục và nộp gần 24 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay trường chỉ nộp hơn 115 triệu đồng.

Theo Báo cáo, trường còn phải khắc phục và nộp số tiền hơn 23,7 tỉ đồng, chủ yếu là phần thu vượt định mức từ nguồn thu học phí dịch vụ.

Đối với kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cá nhân liên quan, trường đã thực hiện kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và Kế toán trưởng liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, chưa thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân khác liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, sai phạm theo Kết luận của Thanh tra.

Các kiến nghị của Thanh tra đã được thực hiện là: kê khai tài sản, thu nhập, việc thực hiện các quy định về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, việc thực hiện công khai tài chính và xử lý số dư cuối kỳ đối với nguồn thu từ cho thuê mặt bằng.

Trao đổi với PLO qua điện thoại, ông Lê Đắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ xác nhận việc trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chỉ mới thực hiện một phần kết luận thanh tra.

“Tới đây, Thanh tra TP thực hiện theo chương trình, kế hoạch sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận của trường Cao đẳng Y tế” – ông Cảnh cho hay.

Như đã thông tin, tháng 8-2020, Thanh tra TP Cần Thơ có Kết luận chỉ ra nhiều sai phạm tại trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Cụ thể, việc thực hiện công tác cán bộ chưa phù hợp quy định, việc thu, chi học phí có nhiều hạn chế, thiếu sót, sai phạm, việc chi tiền lương dạy thêm giờ với tổng số tiền gần 11,3 tỉ đồng là chưa đúng quy định.

Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và các cá nhân liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và khắc phục hạn chế, thiếu sót qua thanh tra. 

Về xử lý tài chính, Thanh tra TP yêu cầu trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm, truy nộp số tiền gần 24 tỉ đồng để chờ xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.