Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với đặc khu Kiên Hải

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các cán bộ, đảng viên tại Đặc khu Kiên Hải tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-7, tiếp tục chuyển công tác tại tỉnh An Giang, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại đặc khu Kiên Hải.

Đặc khu Kiên Hải với hơn 23 hòn đảo lớn nhỏ, được thành lập trên cơ sở bốn đơn vị hành chính cấp xã cũ là Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với đặc khu Kiên Hải
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các cán bộ, đảng viên của đơn vị tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: TH

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Kiên Hải, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước đầu trong việc ổn định tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bộ máy chính quyền đặc khu đã từng bước đi vào vận hành ổn định, trong đó Trung tâm Phục vụ hành chính công của đặc khu là điểm sáng trong cải cách hành chính, phục vụ người dân hiệu quả, nhanh chóng.

“Trung tâm hành chính công là nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết nguyện vọng của người dân, do đó càng cần tinh thần cầu thị, thái độ phục vụ tận tâm, đúng pháp luật và không để xảy ra chậm trễ, phiền hà” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh thời gian qua, Trung ương liên tiếp cử nhiều đoàn công tác về cơ sở thăm, làm việc nhằm nắm chắc tình hình hoạt động thực tế tại các địa phương sau sáp nhập. Từ đó, kịp thời đôn đốc, hỗ trợ các địa phương triển khai nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

ong-nguyen-trong-nghia-lam-viec-dac-khu-kien-hai-2.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đến kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Kiên Hải.. Ảnh: TH

Đối với đặc khu Kiên Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các cán bộ, đảng viên của đơn vị tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải bảo đảm an ninh nội bộ, an toàn vùng biển, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đặc khu Kiên Hải tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ...

ong-nguyen-trong-nghia-lam-viec-dac-khu-kien-hai-1.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thăm, tặng quà cho gia đình chính sách ở đặc khu Kiên Hải. Ảnh: TH

Dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Tre, Đồn Biên phòng Hòn Sơn, Đồn Biên phòng Lại Sơn; dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Kiên Hải.

Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 4039 Vùng Cảnh sát biển 4.

Đoàn còn đến thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Thành, do ông Huỳnh Văn Đạm là người thờ cúng; tặng cho quỹ an sinh xã hội đặc khu Kiên Hải 350 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.