Trung ương kiểm tra việc chống tham nhũng ở Yên Bái

(PLO)- Đoàn công tác số 3 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số ngành, địa phương trong tỉnh Yên Bái.

Sáng 22/8, Đoàn công tác số 3 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái để triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh.

ban chi dao trung uong ve phong chong tham nhung lam viec voi yen bai hinh 1
Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố Kế hoạch số 64 – KH/BCĐTW ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng "Kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm". Theo Kế hoạch, Đoàn công tác số 3 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số ngành, địa phương trong tỉnh Yên Bái.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các vấn đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng với việc phát hiện xử lý tham nhũng; Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án các vụ án tham nhũng kinh tế của các cơ quan, đơn vị, chức năng ở một số địa phương.

Đoàn cũng sẽ kiểm tra, giám sát công tác thi hành án và phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế; Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác này; Công tác tham mưu, đề xuất, xử lý các vụ án tham nhũng kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Việc thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện tham nhũng; Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)...

ban chi dao trung uong ve phong chong tham nhung lam viec voi yen bai hinh 2
Bí thưTỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Yên Bái, từ năm 2011 đến nay, cấp uỷ và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra hơn 7.300 lượt tổ chức Đảng và 10.180 đảng viên; giám sát hơn 2.500 tổ chức Đảng, hơn 5.200 lượt đảng viên về việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực mà dư luận quan tâm.

Qua đó đã phát hiện 261 tổ chức Đảng, 1.566 đảng viên có vi phạm; đã xử lí kỉ luật 27 tổ chức Đảng, 1.125 đảng viên… Các cấp ủy cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra 45 vụ việc, cho ý kiến chỉ đạo 8 vụ việc, vụ án về tham nhũng. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, xử lí tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc đã quán triệt chương trình, mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra giám sát; đồng thời đề nghị các thành viên của Đoàn giám sát và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái đóng góp ý kiến, đề xuất để quá trình kiểm tra, giám sát đạt kết quả và mục tiêu đề ra.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái, ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ sung một số nội dung báo cáo và quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình đề ra.

Theo Kế hoạch, thời gian kiểm tra giám sát của Đoàn công tác sẽ kéo dài từ ngày 22-8 đến hết tháng 8-2017.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.