Trung tướng Mai Hoàng: TP.HCM sau sáp nhập, tội phạm trật tự xã hội có tháng giảm trên 50%

(PLO)- Theo Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, trong chín tháng qua, tình trạng cướp giật tài sản không còn phức tạp; tình trạng ném chất bẩn, tạt sơn hai tháng nay không có vụ án nào; sau sáp nhập tội phạm trật tự xã hội có tháng giảm trên 50%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng- Giám đốc Công an TP.HCM đã báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong chín tháng qua.

Giám đốc Công an TP.HCM nói về trách nhiệm của lực lượng trước tình trạng tắc đường nhiều ngày qua-giam-doc-cong-an-tphcm-trung-tuong-mai-hoang (2).jpg
Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM xử nghiêm việc sử dụng chất gây nghiện là bóng cười

Về tình hình trật tự an toàn xã hội, Công an TP.HCM xác định năm loại tội phạm phức tạp; trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; tội phạm tín dụng đen, có yếu tố nước ngoài.

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết với tội phạm liên quan đến xâm phạm trật tự xã hội (hay còn gọi là tội phạm hình sự); kể cả sau khi sáp nhập, Công an TP đã phòng ngừa răn đe, cũng phối hợp với lực lượng chính trị cơ sở, đặc biệt là quần chúng nhân dân để kiểm soát được tình hình tội phạm.

Cũng theo Trung tướng Mai Hoàng, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu và TP.HCM trước khi sáp nhập tỉnh là ba địa bàn luôn nằm trong số những địa bàn phức tạp theo đánh giá của Bộ Công an về tình hình trật tự xã hội. Dù vậy, sau khi sáp nhập, điều đáng mừng tỉ lệ phần trăm thống kê theo tuần, tháng thì có những tuần giảm 27%; có tháng giảm trên 50% là rất đáng mừng.

Với một số hành vi đưa lên mạng xã hội về gây rối trật tự công cộng, va chạm giao thông, mâu thuẫn trên đường rất nhỏ thì công an phường và cả cấp TP cũng xử lý răn đe. Tình trạng cướp giật tài sản không còn phức tạp; tình trạng ném chất bẩn, tạt sơn hai tháng nay không có vụ án nào.

Tuy nhiên, Công an TP.HCM cho rằng tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy còn phức tạp. Lực lượng cũng phối hợp với lực lượng để tuyên truyền, cử nhiều tổ công tác đấu tranh, triệt phá.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết nổi cộm lên trong thời gian qua là tình trạng chơi bóng cười ở giới trẻ. Hiện, giới trẻ không tổ chức chơi trong quán bar, vũ trường mà thuê căn hộ, chung cư, nhà ở riêng biệt để tổ chức sử dụng… Để ngăn chặn, Công an TP cùng Bộ đội biên phòng, hải quan cùng các bên liên quan phối hợp để xử lý nghiêm, răn đe giới trẻ; bởi chất cấm này ảnh hưởng đến hệ thần kinh của giới trẻ.

Giám đốc Công an TP cũng thông tin thêm, Công an TP.HCM cũng nghiên cứu văn bản tích hợp quy định pháp luật, xin ý kiến các cơ quan Trung ương xử lý 13 vụ liên quan đến mua bán hàng cấm, chất gây nghiện là bóng cười với hàng trăm bị can.

"Bóng cười tại TP.HCM chắc vẫn còn nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cái này ảnh hưởng thần kinh giới trẻ rất lớn nên cần phải xử lý nghiêm”- Trung tướng Mai Hoàng nhận định.

Công an TP.HCM phân bổ lực lượng để giảm tắc đường

Giám đốc Công an TP.HCM thông tin thêm lực lượng công an cũng rà soát xem tại sao sau sáp nhập, tình hình tắc đường lại nặng hơn; dù công dân ở đâu vẫn ở đó, chỉ có cán bộ đến TP.HCM.

giam-doc-cong-an-tphcm-trung-tuong-mai-hoang.jpg
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Trung tướng Mai Hoàng, cần có những tổ công tác đi khảo sát thực tế.

Về trách nhiệm của lực lượng, Trung tướng Mai Hoàng cho biết sau khi kết thúc nhiệm vụ công an cấp huyện, ngay sau đó lại sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo quy định, công an phường không bố trí CSGT, chỉ bố trí cảnh sát trật tự, kể cả chốt điều hòa giao thông cũng bỏ. Công an phường không có thẩm quyền xử lý vi phạm giao thông mà chỉ xử lý trật tự thôi, còn CSGT về cấp phòng.

Sau một thời gian, tình trạng xe leo lề tái diễn. Trong đó có nguyên nhân nhiều dự án chậm tiến độ, người dân không có không gian đi lại, do đó cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông để giảm áp lực tắc đường.

Về trách nhiệm của lực lượng, Trung tướng Mai Hoàng nói đã rà soát các điểm tắc nghẽn giao thông, chỉ đạo xuống cấp phường, xã để có sự bố trí linh hoạt nhân lực theo yêu cầu thực tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.