Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: 'Cái chính là có ý thức và cách xử lý việc tồn tại, vướng mắc'

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP đã tháo gỡ 266/ 838 dự án tồn đọng. Dù số lượng chưa nhiều nhưng chúng ta đã có ý thức và cách để xử lý việc tồn tại, vướng mắc, là thông điệp, khởi đầu rất tích cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận trong chín tháng qua, kinh tế TP.HCM dần có những kết quả tích cực.

Theo ông, tín hiệu tích cực nhất là TP đã gỡ được 266 dự án trong tổng số 838 dự án. "Dù số lượng chưa nhiều, chỉ chiếm 1/3 đến 1/5 số dự án nhưng cái chính là chúng ta đã có ý thức và cách xử lý việc tồn tại, vướng mắc. Đây là thông điệp, sự khởi đầu rất tích cực" - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: 'Cái chính là có ý thức và cách xử lý việc tồn tại, vướng mắc'-Bí thư Thành ủy TP.HCM.jpg
Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng theo Bí thư TP.HCM, bộ máy cơ sở và cả cấp TP khi vận hành mô hình mới dù còn khó khăn nhưng đã có những bước tích cực, có nơi làm rất tốt.

Đánh giá tổng quan chín tháng qua, ông Trần Lưu Quang cho rằng nhiệm vụ còn nặng nề, quy mô TP bây giờ rất lớn, cần xoay sở, định hướng thế nào để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

"Số lượng cấp cơ sở của TP.HCM tăng nhiều với 168 phường, xã, đặc khu. Cán bộ chưa quen với cách làm việc mới, các hướng dẫn cho cấp cơ sở thực hiện chưa đủ và cũng chưa rõ" - Bí thư Trần Lưu Quang nói và chia sẻ với đội ngũ cấp xã, phường còn lúng túng trong nhiều việc.

Cạnh đó, nhân sự của TP.HCM cũng thay đổi từ cơ sở cho đến cấp thành phố nên có sự chưa ổn định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: 'Cái chính là có ý thức và cách xử lý việc tồn tại, vướng mắc'-Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.jpg
Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu gợi mở nội dung thảo luận. Ảnh: THUẬN VĂN

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng việc quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất. Với bốn nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị đã ban hành, cùng với các nghị quyết mới đây về giáo dục, y tế là rất cấp thiết với người dân thì việc thực hiện tốt là rất quan trọng với quy mô dân số 14 triệu dân TP hiện nay.

Từ đó, Bí thư Trần Lưu Quang nói có hai nhiệm vụ quan trọng là cần đóng góp cho văn kiện đại hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

“Bộ Chính trị đã có chủ trương phải tập trung rất nhiều cho văn kiện. Tất cả những gì cần chủ trương, đường lối, đột phá thì phải thể hiện trong văn kiện đại hội; đặc biệt là trong chương trình hành động” - ông Trần Lưu Quang nói và nhấn mạnh hội nghị phải thực chất, không hình ảnh, không khoa trương nhưng phải bàn bạc, thống nhất cho được chúng ta sẽ làm gì trong 5 năm tới.

Ông cũng đưa ra đề bài cần làm gì để trong ba tháng cuối năm để kinh tế TP đạt tăng trưởng hai con số ở mức 10%; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường cho nhà đầu tư phát triển và cuối cùng là làm sao để kết nối các địa phương tốt hơn.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2025.

Đặc biệt, tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự thảo các văn kiện này đã được tiếp thu, chỉnh sửa sau khi Bộ Chính trị và các bộ, ngành Trung ương và các hội nghị, đại hội cho ý kiến.

Đồng thời, hội nghị cũng cho ý kiến về báo cáo, đề xuất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền Ban chấp hành Đảng bộ TP liên quan đến việc tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.