Trung tâm Y tế TP Phan Thiết có giám đốc mới

(PLO)- Sở Y tế Bình Thuận điều động và bổ nhiệm một bác sĩ chuyên khoa I về giữ chức giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-10, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa I Lê Thành Phương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết.

y-te.jpg
Trung tâm Y tế TP Phan Thiết. Ảnh: PĐ

Bác sĩ Lê Thành Phương (54 tuổi) hiện là Trưởng phòng Dân số-Kế hoạch hóa Gia đình Sở Y tế Bình Thuận. Ông về nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế TP Phan Thiết thay cho bác sĩ Lê Huy Thuần.

Được biết, tháng 9-2021, Sở Y tế Bình Thuận có quyết định điều động và bổ nhiệm bác sĩ Lê Huy Thuần (bác sĩ chuyên khoa II, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Bình Thuận) giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết trong thời hạn năm năm. Đến tháng 10-2023, bác sĩ Thuần xin thôi giữ chức vụ và được Sở Y tế Bình Thuận chấp thuận theo nguyện vọng.

Trước đó, ngày 6-10, Sở Y tế Bình Thuận cũng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết nghiêm túc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác nhân sự.

y-te1.png
Nhân viên Trung tâm Y tế TP Phan Thiết khám chữa bệnh tại Trung tâm. Ảnh: PĐ

Cụ thể, chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ sổ sách, các loại công văn, giấy tờ có liên quan đến hoạt động của Trung tâm Y tế TP Phan Thiết; bàn giao cụ thể nhân sự, số lượng biên chế kể cả hợp đồng được cấp có thẩm quyền giao năm 2023; bàn giao tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất; các nguồn kinh phí hiện có…

Hoàn tất báo cáo quyết toán của Trung tâm Y tế TP Phan Thiết cho đến thời điểm bàn giao, thời gian chuẩn bị bàn giao trước 13-10.

Trung tâm Y tế TP Phan Thiết bao gồm bốn phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn, một phòng khám đa khoa và 17 trạm y tế phường xã với tổng số nhân sự là 368 người.

Trước đó, kế toán trưởng của đơn vị này sau 20 ngày được điều động và bổ nhiệm giữ chức kế toán trưởng (12-9) đã có đơn xin từ chức.

Lý do là số liệu chứng từ của các năm trước để lại các khoản công nợ tại Trung tâm là quá lớn. Cụ thể các khoản công nợ tính từ thời điểm 31-12-2022 trở về trước là hơn 67 tỉ đồng. Nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh hiện tại không đủ để đảm bảo chi cho hoạt động thường xuyên của đơn vị; có các chứng từ trong giai đoạn dịch COVID-19 đến nay chưa được xử lý...

Sau đó qua vận động, kế toán trưởng này đồng ý tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ nhưng chỉ ký các chứng từ liên quan đến chi lương cho đội ngũ viên chức, người lao động và chi thanh toán các hoạt động thiết yếu như điện, nước...

Kế toán trưởng này kiến nghị đơn vị báo cáo Sở Y tế xem xét, đề nghị cơ quan thanh tra hoặc kiểm toán độc lập để thống nhất chốt số liệu trong công tác bàn giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.