Kế toán trưởng xin từ chức sau 20 ngày được Sở Y tế Bình Thuận bổ nhiệm

(PLO)- Hiện nay, Trung tâm Y tế Phan Thiết đang nợ tiền thuốc, hóa chất, vật tư y tế hơn 67 tỉ đồng và nguồn thu không đủ chi nên kế toán trưởng xin từ chức.

Ngày 5-10, ông Lê Huy Thuần, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TP Phan Thiết đã ký văn bản báo cáo Sở Y tế Bình Thuận liên quan đến việc ông Nguyễn Công Trung - kế toán trưởng của đơn vị có đơn xin từ chức.

Ông Nguyễn Công Trung được điều động về TTYT Phan Thiết làm kế toán trưởng từ 12-9 đến nay.

y-te.jpg
Trung tâm Y tế TP Phan Thiết. Ảnh PĐ.

Theo TTYT TP Phan Thiết, ngày 2-10 sau một thời ngắn nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Công Trung đã nộp đơn xin từ chức.

Trong đơn, ông Trung trình bày thời gian làm việc từ ngày 12-9 đến nay, quá trình bàn giao và tìm hiểu báo cáo, số liệu chứng từ các năm trước để lại nhận thấy các khoản công nợ tại Trung tâm là quá lớn.

Nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh hiện tại không đủ để đảm bảo chi cho hoạt động thường xuyên của đơn vị; có các chứng từ trong giai đoạn dịch COVID-19 đến nay chưa được xử lý.

Số tiền tạm ứng của viên chức kéo dài qua nhiều năm nhưng không được hoàn ứng; các nguồn kinh phí không rõ ràng... nên đến nay vẫn chưa ký được biên bản bàn giao giữa phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng mới.

Với ông Trung trong lúc này nhận nhiệm vụ kế toán trưởng là vượt quá khả năng để có thể xử lý các vấn đề thanh toán nêu trên. Bởi các khoản công nợ và các khoản thanh quyết toán sẽ kéo dài tiếp từ năm này qua những năm tiếp theo.

Điều này có thể dẫn đến các sai phạm về công tác tài chính sau này nên ông Trung đề nghị Ban giám đốc xem xét cho ông được từ chức kế toán trưởng, đồng thời báo cáo cấp trên bố trí kế toán trưởng khác thay thế.

TTYT1.jpg
Hiện Trung tâm Y tế Phan Thiết đã mất cân đối về thu chi tài chính, nợ hơn 67 tỷ đồng.

Theo báo cáo của TTYT TP Phan Thiết, phòng Tài chính - Kế toán của trung tâm hiện có 11 viên chức, nhưng chỉ có ba viên chức biên chế, không có viên chức đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, nên chưa xem xét giải quyết cho ông Trung thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Và qua làm việc, ông Trung đồng ý tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ nhưng chỉ ký các chứng từ liên quan đến chi lương cho đội ngũ viên chức, người lao động và chi thanh toán các hoạt động thiết yếu như điện, nước... Và ông này kiến nghị đơn vị báo cáo Sở Y tế xem xét, đề nghị cơ quan thanh tra hoặc kiểm toán độc lập để thống nhất chốt số liệu trong công tác bàn giao.

Cũng theo báo cáo của TTYT, hiện nay đơn vị đã mất cân đối về tình hình thu chi tài chính, nhiều khoản nợ thuốc, vật tư y tế từ những năm trước quá lớn, cũng như không xác định được trách nhiệm những cá nhân các lãnh đạo, viên chức thời kỳ trước có liên quan.

Các khoản công nợ tính từ thời điểm 31-12-2022 trở về trước là hơn 67 tỉ đồng. Đây là số tiền nợ các công ty cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao... Hiện nay, các công ty này đã ngưng cung cấp thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

TTYT đã kiến nghị Sở Y tế, UBND TP Phan Thiết xem xét chuyển các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra hoặc chuyển cơ quan điều tra để làm rõ các khoản công nợ của đơn vị đến nay không thể giải quyết.

Đồng thời, làm rõ liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ban giám đốc cũng như các bộ phận tham mưu giai đoạn 2014 -2020 nhằm tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót. Từ đó khắc phục những tồn tại, khó khăn hiện nay nhằm ổn định tình hình nội bộ tại Trung tâm, đồng thời tăng cường năng lực quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, thuốc, hóa chất, vật tư y tế... phục vụ công tác khám chữa bệnh của đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.