'Trồng rừng thay thế bằng cây keo không đảm bảo được'

(PLO)- "Tôi quan tâm đến việc các hồ thủy lợi, thủy diện luôn có chuyển mục đích sử dụng đất rừng. Nhưng trồng rừng mới phải chú ý nguyên tắc bảo đảm vị trí rừng phòng hộ và các loại cây. Trồng rừng thay thế bằng cây keo hay các loại cây khác không bảo đảm được" - ĐBQH Phan Thái Bình (Quảng Nam). 

Sáng 3-11, Quốc hội bắt đầu bước vào phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội.

Các vấn đề được tập trung  gồm kết quả phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch năm 2021, bao gồm các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và phát triển điện lực; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Do mưa bão, lũ lụt miền Trung vừa xảy ra, nên nhiều ĐB đề cập đến an toàn thủy điện, rừng, sạt lở nhiều hơn.

ĐB Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) nói năm 2020 có thể hụt thu, thu chi ngân sách chắc sẽ khó khăn nhưng ông đề nghị Chính phủ phải có các giải pháp tài chính nhằm khắc phục thiệt hại sau mưa bão, lũ lụt và bệnh dịch.

ĐB Nguyễn Thanh Hải nói cần phải xem lại tác động của các công trình thủy điện nhỏ. Ảnh: QH

ĐB Hải cho rằng: việc xây dựng nhiều thủy điện nhỏ ít nhiều cũng làm mất rừng, gây ra xói mòn, sạt lở đất. “Nhiệm kỳ trước đưa ra khỏi danh sách nhiều thủy điện nhỏ, nhưng còn nhiều công trình thủy điện có tác động tiêu cực. Phải chăng do công tác đánh giá thẩm định chưa ổn?”, ĐB Hải nêu vấn đề.

Việc lấp sông, ngòi để làm khu dân cư, làm nhà cao tầng, theo ĐB Hải, cũng có thể làm tăng tình trạng lũ lụt. Đánh giá cao việc đắp đập ngăn mặn, đê ngăn lũ nhưng ĐB Hải nói quy hoạch các công trình này là rất quan trọng, phải thuận theo tự nhiên, có tầm nhìn, gắn với phát triển bền vững.

ĐB Phan Thái Bình (Quảng Nam) sau khi cảm ơn cả nước đã động viên miền Trung và Quảng Nam trong bão lũ vừa qua đã đưa ra 6 đề xuất, trong đó có 5 đề xuất liên quan đến việc giữ rừng, phục hồi rừng để tránh lũ, sạt lở.

Đầu tiên, ĐB Bình đề xuất có chính sách cấp gạo miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số để đồng bào không phải trồng lúa trên rẫy nữa. ĐB Bình nói sản xuất lương thực của Việt Nam có thể bảo đảm được việc cấp gạo này.

“Cần khuyến khích trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa. Tôi quan tâm đến việc các hồ thủy lợi, thủy diện luôn có chuyển mục đích sử dụng đất rừng. Nhưng trồng rừng mới phải chú ý nguyên tắc bảo đảm vị trí rừng phòng hộ và các loại cây. Trồng rừng thay thế bằng cây keo hay các loại cây khác không bảo đảm được. Thu hồi diện tích rừng ở vị trí phòng hộ nhưng vị trí trồng khác có khi không có yếu tố phòng hộ”, ĐB Bình nói.

ĐB Phan Thái Bình đề xuất khi trồng rừng phải chú ý trồng các loại cây gỗ lớn, cây bản địa. Ảnh: QH

ĐB cũng đề nghị phải rà soát lại các hồ, đập đặc biệt các thủy điện nhỏ xem tác động thế nào, có thông tin rộng rãi cho nhân dân an tâm vì người dân rất bất an.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường được dành cho 3 phút để trao đổi. Đối với vấn đề trồng rừng và phục hồi rừng, Bộ trưởng Cường thông tin: đến nay, tổng diện tích rừng của Việt Nam là 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên là 10,3 triệu ha, còn rừng trồng là 4,3 triệu ha.

“Đây là sự cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Bởi vì năm 1990 Việt Nam chỉ có 9 triệu ha rừng, lúc đó hệ số che phủ chỉ 27%. Trong vòng 30 năm đất nước GDP còn thấp như vậy nhưng chúng ta quyết tâm xây dựng một nền kinh tế bền vững. Phát triển rừng trọng yếu để phát triển môi trường. Cho đến nay ta đã có 14,6 triệu ha rừng, hệ số che phủ gần 42%, thế giới bình quân chỉ 29%. Đây là sự cố gắng vượt bậc của nhân dân và hệ thống”, Bộ trưởng Cường nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói phục hồi rừng tự nhiên thì phải từng bước. Ảnh: QH

Về rừng tự nhiên theo Bộ trưởng Cường, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn luôn có chính sách để bà con giữ hơn 1 triệu ha rừng, có chế độ ngày càng tăng lên. Tuy nhiên trong 30 năm phát triển rừng tự nhiên không thể phục hồi như ngày xưa. Bởi trong giai đoạn chiến tranh, Mỹ đã rải 77 triệu lít thuốc hóa học, hủy hoại 2 triệu ha rừng miền Trung.

“Bây giờ phục hồi rừng tự nhiên cũng phải có thời gian từng bước”, Bộ trưởng Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.