Tro, xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có thể làm vật liệu xây dựng

(PLO)- Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phát hành rộng rãi hồ sơ mời chào xử lý tiêu thụ tro xỉ và sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho tất cả doanh nghiệp có nhu cầu.

Ngày 15-11, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có buổi làm việc với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để nghe chủ đầu tư báo cáo phương án sử dụng tro xỉ tại nhà máy.

Khi than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Thiên Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cho biết trong thời gian qua, để thúc đấy các giải pháp tiêu thụ tro xỉ dài hạn, Công ty đã ký kết hợp đồng bao tiêu và sử dụng tro xỉ để sản xuất vật liệu không nung với Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh.

Công ty cũng đã hoàn thành nhà xưởng số 1 và 03/28 dây chuyền sản xuất gạch không nung. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là do vật liệu sản xuất ra chưa hợp chuẩn, hợp quy nên ngân hàng không cho vay để đầu tư thêm dây chuyền sản xuất.

Ngoài Công ty Mãi xanh, theo đại diện Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 hiện nay Tập đoàn VIG đã cam kết tiêu thụ 50% tro bay và 100% xỉ đáy lò để sản xuất gạch không nung.

Hiện tập đoàn này đang giải phóng mặt bằng và xây dựng để đi vào sản xuất trong năm 2019. Các đơn vị khác như Công ty Minh Phong có nhu cầu tiêu thụ khoảng 200.000 tấn tro bay (ẩm)/năm; Công ty TNHH Hoàng Sơn Fly Ash and Cement sử dụng tro bay (khô), vận chuyển bằng tàu chuyên dụng.

Đặc biệt, Công ty THT đã thử nghiệm vận chuyển 7.500 tấn tro bay của Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4 cho Công ty Hứa Gia ở khu vực miền Trung bằng tàu biển tại cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Về phía EVN/EVNGENCO3 và Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết các đơn vị này đang triển khai lập Dự án đầu tư xây dựng hệ thống tuyển ống khí nén tro bay Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để xuất tro xỉ cho các đơn vị tiêu thụ bằng đường biển đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1562, ngày 3-5-2017.

Bãi tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Chiều 15-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Thiên Thanh Sơn cho biết Ngày 27-10 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Mãi Xanh hợp tác với Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô thực hiện sản xuất thử nghiệm khối bê tông chắn sóng (Tetrapod). Khối bê tông này nặng khoảng 32 tấn và sử dụng khoảng 20% tro xỉ trong sản phẩm.

“Do trước đây có nhiều thông tin về việc ghim tro xỉ để xử lý độc quyền nên công ty đã phát hành rộng rãi hồ sơ mời chào xử lý tiêu thụ tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để các đơn vị có nhu cầu tiến hành tham gia xử lý tiêu thụ. Hiện chúng tôi đang tuyển chọn năng lực các đơn vị đăng ký và sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho tất cả doanh nghiệp có nhu cầu” - ông Sơn khẳng định.

Được biết tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận, các đơn vị tham gia đã đóng góp ý kiến tham luận, qua đó làm rõ hơn giá trị sử dụng của tro xỉ tại nhà máy nhiệt điện.

Cảng nhập than và bãi xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Theo đại diện Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, tro, xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là chất thải rắn thông thường nên hoàn toàn có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng, trong đó có vật liệu xây lắp.

Viện Vật liệu xây dựng cũng khuyến khích nên sử dụng tro, xỉ nhiệt điện để làm vật liệu san lấp, lấn biển thay thế các vật liệu tự nhiên. Đại diện Viện Vật liệu xây dựng cũng cho biết thêm tro xỉ từ bãi không phải cứ mang đi để san lấp mà phải qua xử lý, pha trộn mới có thể sử dụng san lấp được.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã yêu cầu Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với Viện Vật liệu xây dựng, sớm tổ chức hội thảo khoa học về vật liệu gạch không nung, qua đó góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ tro, xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.