Kiến nghị đoàn ĐBQH thúc đẩy giải quyết tro xỉ tồn ở Vĩnh Tân

(PLO)- Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đi vào hoạt động, tổng lượng tro xỉ phát sinh khoảng 3,8 triệu tấn/năm nhưng chủ yếu được chôn lấp tại bãi thải nên áp lực quá tải bãi xỉ là vấn đề rất bức xúc của tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 10-10, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh để nghe báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.

Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, đã trao đổi những vấn đề còn khó khăn, bức xúc của địa phương và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến đối với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14.

Bãi xỉ đang sắp quá tải tại Vĩnh Tân.

Liên quan đến vấn đề tro xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong), ông Nguyễn Ngọc Hai cho biết theo thiết kế, khi các nhà máy nhiệt điện ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đi vào hoạt động thì tổng lượng tro xỉ phát sinh khoảng 3.800.000 tấn/năm, nhưng hiện nay lượng tro xỉ này chủ yếu được chôn lấp tại bãi thải xỉ có diện tích 156 ha nên áp lực quá tải bãi xỉ là vấn đề rất bức xúc của tỉnh.

Do đó, ông đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san nền và đường giao thông nhằm thúc đẩy việc tái chế, xử lý chất thải tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân...

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Hai còn kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn để thực hiện các dự án kè bảo vệ bờ biển tại huyện Tuy Phong và TP Phan Thiết; kè chứa vật chất nạo vét tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản titan...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết hiện nay UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết; đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích cảng hàng không 543 ha. Để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, tỉnh kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng sớm xem xét tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với dự án làm mới đường trục ven biển quốc gia, đoạn ĐT.719B từ Phan Thiết đến Kê Gà và dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, ông Nguyễn Ngọc Hai bày tỏ đây là hai dự án trọng điểm cấp bách của tỉnh Bình Thuận. Ông Hai mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm thẩm định nguồn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để bố trí thực hiện các dự án này.

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, hứa sẽ có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương trong kỳ họp Quốc hội sắp tới. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, TP tham dự đầy đủ những buổi tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân theo thẩm quyền; nghiên cứu, bổ sung một số điều, khoản chưa hợp lý của Luật Đầu tư công. Ông Huỳnh Thanh Cảnh cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.