Trịnh Xuân Thanh bị truy tố hai tội

(PL)- Ông Đinh La Thăng bị truy tố về tội cố ý làm trái, còn Trịnh Xuân Thanh bị truy tố về tội danh trên và tội tham ô.

Theo một nguồn tin, VKSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm với sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Theo đó, ông Thanh và ông Đinh La Thăng bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Thanh còn bị truy tố thêm tội tham ô tài sản.

Sai phạm ở dự án Thái Bình 2

Các bị can bị cáo buộc là đã có hành vi sai phạm khi thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ) và rút 13 tỉ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án NMNĐ, vì những động cơ khác nhau mà các bị can đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước.

Cụ thể, khi còn là chủ tịch HĐTV PVN, bị can Đinh La Thăng giữ vai trò chính trong việc đề ra chủ trương để PVN giao nhiệm vụ cho PVC thực hiện xây lắp các dự án do PVN/đơn vị thành viên làm chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu. Khi chưa làm các thủ tục liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu, tháng 6-2010 ông Thăng thay mặt HĐQT PVN ký nghị quyết giao PVC thực hiện gói thầu EPC dự án NMNĐ theo hình thức chỉ định. Sau đó, ông ký quyết định thành lập ban quản lý dự án, chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng cho PVC để bị can Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.100 tỉ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án NMNĐ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 120 tỉ đồng.

Hành vi nêu trên của ông Đinh La Thăng phạm vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 165 BLHS năm 1999. Quá trình điều tra, bị can thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu.

Ông Trịnh Xuân Thanh (trái) và ông Đinh La Thăng bị truy tố. Ảnh: TL

Với bị can Trịnh Xuân Thanh, cáo trạng xác định: Trong quá trình thực hiện dự án NMNĐ, với tư cách chủ tịch HĐQT PVC, ông chỉ đạo bị can Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng. Ông cũng là người quyết định sử dụng 1.100 tỉ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 120 tỉ đồng.

Tham ô 13 tỉ đồng ở dự án Vũng Áng

Ngoài sai phạm tại dự án NMNĐ, Trịnh Xuân Thanh còn bị cáo buộc là đề ra chủ trương và cùng cấp dưới lập khống hồ sơ rút 13 tỉ đồng từ Ban điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Cụ thể, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận (nguyên tổng giám đốc PVC) và cấp dưới đã bảy lần rút hơn 13 tỉ đồng từ Ban quản lý Dự án NMNĐ Vũng Áng 1. Ông Thanh đã chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ năm hạng mục phụ trợ của các dự án NMNĐ Vũng Áng 1, Nhiệt điện Quảng Trạch 1 với Công ty Quỳnh Hoa. Trong đó, ông Thanh chiếm hưởng 4 tỉ đồng, Vũ Đức Thuận 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh (nguyên phó tổng giám đốc PVC) 3,6 tỉ đồng…; số còn lại, bị can Thanh và các đồng phạm sử dụng chung.

Cáo trạng cũng ghi là bị can Thanh khai báo không thành khẩn, sau khi phạm tội đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở quá trình điều tra.

Dự kiến VKSND TP Hà Nội sẽ được ủy quyền thực hành quyền công tố ở phiên xử sơ thẩm tại tòa án cùng cấp trong quý I-2018.

Cáo trạng còn truy tố các bị can: Phùng Đình Thực, Vũ Đức Thuận (nguyên tổng giám đốc PVC), Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Mạnh Tiến (nguyên phó tổng giám đốc PVC), Nguyễn Ngọc Quý (phó chủ tịch HĐQT PVC), Bùi Mạnh Hiển (chánh Văn phòng PVC), Lương Văn Hòa (giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch), Ninh Văn Quỳnh (kế toán trưởng, trưởng Ban Tài chính-Kế toán PVN), Lê Đình Mậu (phó trưởng Ban Tài chính-Kế toán kiểm toán PVN), Vũ Hồng Chương (nguyên trưởng Ban quản lý dự án NMNĐ Thái Bình 2), Trần Văn Nguyên (kế toán trưởng Ban quản lý dự án)… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.