Bị can Trịnh Xuân Thanh có luật sư bào chữa thứ 4

(PLO)- VKS Tối cao cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư (LS) của Trịnh Xuân Thanh.
Sáng 25-12, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, LS Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên, Đoàn LS TP Hà Nội) cho biết: Ngày 22-12, VKSND Tối cao đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Như vậy, LS Quynh là LS thứ tư được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Thanh. Trước đó cơ quan điều tra cũng đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho LS Lê Văn Thiệp (Văn phòng LS Toàn Cầu) và hai LS khác thuộc Đoàn LS Hà Nội để tham gia bào chữa cho bị can Thanh.

Bị can Trịnh Xuân Thanh dự kiến sẽ được xét xử trong tháng 1-2018.

Nói về vụ án này, LS Quynh cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa tiếp cận được hồ sơ vụ án, trong khi đó đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Với 18.000 bút lục nhưng dự kiến xử vào ngày 10-1-2018 sẽ quá gấp gáp. Bởi còn việc các bị can khiếu nại cáo trạng, trả lời khiếu nại… Với 18.000 bút lục hồ sơ liệu VKS có đọc được trong sáu ngày để ban hành cáo trạng? Tòa án có sáu ngày để xem toàn bộ hồ sơ, để ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử và tống đạt cho các bị cáo trước 15 xét xử theo luật định (?). LS chỉ có 15 ngày vừa chụp hồ sơ 18.000 bút lục, in ấn nghiên cứu, tiếp xúc bị cáo, thu thập thêm chứng cứ bào chữa...
Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn gấp thế này thì làm sao bảo đảm khách quan, công bằng, đúng trình tự thủ tục tố tụng để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia tố tụng.
Tôi sẽ đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo việc xem xét toàn diện vụ án, cũng như quyền của bị can”.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, bị can Trịnh Xuân Thanh (51 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng 9-2016.
Gần một năm sau khi bị truy nã, Bộ Công an ra thông báo cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú vào ngày 31-7-2017. Bị can Thanh được xác định có sai phạm trong vụ án thất thoát gần 3.300 tỉ đồng ở PVC và vụ án tham ô tài sản xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.
Đồng thời mới đây bị can Thanh còn bị đề nghị truy tố trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land và Công ty Cổ phần Minh Ngân mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) cùng nhiều đồng phạm.
Theo đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm chiếm đoạt 49 tỉ đồng trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn giá thị trường lúc đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.